15/05/2012 06:02 GMT+7

Nguy cơ cầu mất an toàn

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
NGỌC TÀI - THÚY HẰNG

TT - Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định dưới chân cầu Mỹ Thuận trên quốc lộ 1A nối liền tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang có mỏ cát khổng lồ ước khoảng 14 triệu m3.

U0N5OMCm.jpgPhóng to
Sà lan khai thác cát gần cầu Mỹ Thuận - Ảnh: NGỌC TÀI

Các mỏ cát này do hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long quản lý. Mặc dù đã cấm khai thác cát từ trụ cầu Mỹ Thuận trở ra 1,3km để đảm bảo an toàn cho cầu, nhưng thực tế nhiều sà lan vẫn tiến vào khu vực cấm để khai thác cát.

Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 13-5, gần cầu Mỹ Thuận có bốn sà lan với cần cẩu khổng lồ đang khai thác cát. Theo nhiều người dân sống hai bên bờ sông Tiền, các sà lan này khai thác cát liên tục nhiều năm nay, nhiều lần sà lan lù lù vào gần cầu Mỹ Thuận lấy cát khiến mọi người lo ngại cầu bị ảnh hưởng.

Ngay ngày 13-5, chúng tôi đem chuyện này hỏi đơn vị quản lý cầu Mỹ Thuận, ông Nguyễn Văn Khoa (hạt phó Hạt quản lý cầu) nói vào thời điểm đó bốn chiếc sà lan nói trên vẫn chưa vào giới hạn cấm. “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tuần tra, kiểm soát. Nếu phát hiện sà lan nào lấn vào gần cầu sẽ xử lý vì trong hành lang bảo vệ cầu tuyệt đối không được khai thác cát” - ông Khoa nói.

Ông Đào Văn Hải, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Tiền Giang, cho biết mỗi năm thanh tra sở phát hiện, xử lý khoảng 30 vụ sà lan vi phạm địa điểm khai thác, tức tiến vào gần trụ cầu Mỹ Thuận. Tình trạng này diễn ra thường xuyên nhưng không có lực lượng để canh bắt mỗi ngày. Quan điểm của tỉnh là nếu phương tiện nào vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu và rút giấy phép khai thác khoáng sản.

Tình trạng khai thác cát “nhộn nhịp” gần cầu Mỹ Thuận còn làm đất đai hai bên bờ sông Tiền sạt lở nghiêm trọng. Bà Đinh Mỹ Huệ (nhà ở cạnh cầu Mỹ Thuận thuộc xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết do xáng cạp khai thác cát ngoài sông quá nhiều nên ba năm qua đất của gia đình bà đã bị sạt xuống sông tới 15m.

Ông Nguyễn Văn Mai, một người dân trong khu vực, bày tỏ sự lo lắng: “Người ta khai thác cát quá trời nên mới gây sạt lở như vậy. Nếu không giám sát kỹ, sà lan lén lút vào gần trụ cầu Mỹ Thuận khai thác cát thì rất nguy hiểm”.

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên