20/04/2012 07:54 GMT+7

Mất 2% GDP do biến đổi khí hậu

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Tác động của biến đổi khí hậu với Việt Nam trong mười năm trở lại đây ngày càng tăng và ước tính thiệt hại tài sản chiếm 2% GDP.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà cho biết tại Hội nghị quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 6 khai mạc ở Hà Nội ngày 19-4.

Hội nghị này do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên - môi trường, Học viện Môi trường và phát triển Anh tổ chức và là một trong những hội nghị lớn nhất thế giới về biến đổi khí hậu.

Trong bốn ngày hội nghị, các đại biểu đến từ khắp các châu lục sẽ thảo luận các biện pháp giảm thiểu rủi ro, cách thức truyền thông, những kinh nghiệm mới nhất về ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên nỗ lực của chính người dân các cộng đồng bị ảnh hưởng...

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên