28/08/2011 03:50 GMT+7

Cảnh giác với bão Nanmadol

T.PHÙNG - M.LOAN
T.PHÙNG - M.LOAN

TT - Ngày 27-8, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn gửi công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phải thông báo cho tàu thuyền tránh bão, sau khi bão Nanmadol xuất hiện trên vùng biển phía đông bắc Philippines hôm qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 27-8 vị trí tâm bão nằm ở khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Tại Philippines, bão Nanmadol đã gây mưa to và lở đất ở cực bắc làm ít nhất sáu người chết. Nanmadol được xem là cơn bão mạnh nhất trong năm 2011 với sức gió lên đến 230km/giờ. Trung tâm quan sát bão Philippines cho biết bão Nanmadol còn luẩn quẩn ở đảo Luzon đến ngày 28-8, sau đó sẽ chuyển hướng sang Đài Loan.

T.PHÙNG - M.LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bão Nanmadol