08/08/2011 18:30 GMT+7

Bắt tài xế gây tai nạn làm 5 người chết tại Huế

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Tối 8-8, thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn - trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Trần Kim Tuyến.

TTO - Tối 8-8, thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn - trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Trần Kim Tuyến.

Tài xế Tuyến (sinh năm 1972, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) bị tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, khoảng 5g sáng nay 8-8, tại km 855+800, trên dốc đồi 30, thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết, hàng chục người khác bị thương, giao thông bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ liền.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe khách do Trần Kim Tuyến điều khiển bị vỡ nát phần đầu và toác hông bên trái xe; xe tải do tài xế Nguyễn Thành Đức (sinh năm 1973, trú tại phường An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển bị móp đầu xe, vỡ thùng xe.

Thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 5 hành khách chết (trong đó 2 nam 3 nữ), đã xác định được danh tính của ba nạn nhân, gồm Nguyễn Thị Năm (20 tuổi, trú Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huyền (21 tuổi, trú Phong Châu, Phú Thọ) và Cao Văn Khắp (trú ở Đông Hải, Trà Vinh.

Hai nạn nhân tử vong còn lại không có giấy tờ tùy thân tuổi từ 13 đến đến 18. Ngoài ra, có hàng chục người khác đi trên xe khách bị thương, trong đó có 6 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, hai người bị chấn thương sọ não đang trong tình trạng nguy kịch. 9g sáng nay, xe cứu thương đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế chờ người nhà đến nhận.

Xe khách gặp nạn xuất phát từ bến xe tỉnh Đắc Nông chạy ra tỉnh Phú Thọ, trên xe có hơn 50 người. Nhiều người may mắn thoát nạn nhưng hành lý đang bị phong tỏa để công an điều tra trên xe nên đến trưa cùng ngày, nhiều người vẫn chưa thể tiếp tục hành trình.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phó bí thứ tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ban giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Bí thư, chủ tịch huyện Phú Lộc cũng đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

Bước đầu Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Tai nạn khiến tuyến đường quốc lộ 1A bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ liền. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải tăng cường chốt chặn hai đầu để phân luồng giải tỏa giao thông.

Đến 10 giờ sáng nay, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, lưu thông trên quốc lộ 1A trở lại bình thường.

Theo Công an huyện Phú Lộc, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách chạy với tốc độ cao, lấn đường xe tải chạy ngược chiều nên gây tai nạn nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra từ đầu năm 2011 tại Thừa Thiên - Huế.

Đền cuối giờ chiều, thi thể của 5 hành khách xấu số được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế, vẫn chưa có người thân đến nhận. Trong 6 hành khách khác bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn 2 nạn nhân nguy kịch vẫn chưa xác định được danh tính.

j3mlril5.jpgPhóng to
Chiếc xe khách bị bẹp dí đầu, 5 người ngồi trên xe tử vong, hàng chục hành khách bị thương - Ảnh: Nguyên Linh
JI9hCsAR.jpgPhóng to

Năm nạn nhân chưa có người thân nhận diện đã được đưa thi thể về nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Nguyên Linh

atZbGp0E.jpgPhóng to

Chiếc xe tải bị móp đầu, vỡ thùng xe đang được xe cứu hộ giải cứu khỏi hiện trường để giải tỏa ách tắc giao thông - Ảnh: Nguyên Linh

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên