29/01/2011 07:21 GMT+7

Bến tàu khách Cần Thơ: Tăng chuyến phục vụ tết

QUỐC ANH - TẤN THÁI
QUỐC ANH - TẤN THÁI

TT - Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trưởng bến tàu khách Cần Thơ, cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận chuyển hành khách trong những ngày tết. 120 tàu, trong đó khoảng 70 tàu gỗ và 50 tàu cao tốc, sẵn sàng xuất bến và tăng chuyến.

* Thêm tàu ra đảo Nam Du

Phụ thu 40% so với giá ngày thường được áp dụng cho tuyến đường đi Cái Côn, Trà Ôn.

JmgCUPJZ.jpgPhóng to
Bến tàu khách Cần Thơ sẵn sàng tăng chuyến để phục vụ đi lại trong mùa tết - Ảnh: QUỐC ANH

Các tuyến khác chỉ cho phụ thu 40% khi có nhu cầu điều động tàu đi phục vụ đột xuất. Bến tàu khách Cần Thơ cũng chuẩn bị 10 tàu cao tốc để phục vụ đột xuất.

Giá vé ngày thường (loại tàu gỗ) từ Cần Thơ - Bảy Ngàn 9.000 đồng, Cần Thơ - Gò Quao (Kiên Giang) 13.000 đồng, Cần Thơ - Vĩnh Thuận (Kiên Giang) 35.000 đồng, Cần Thơ - Thới Bình (Cà Mau) 40.000 đồng. Nếu hành khách đi tàu cao tốc, giá vé có thể tăng cao hơn vé đi tàu gỗ từ 2-5 lần.

* Ngày 28-1, ông Phạm Phong Phú - trưởng bến thủy nội địa Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) - cho biết đã tăng cường thêm tàu cao tốc Helen, sức chở 96 hành khách chạy tuyến Rạch Giá ra đảo Nam Du và ngược lại. Tàu xuất bến tại đầu Rạch Giá lúc 8g10 và xuất bến tại Nam Du lúc 12g. Ngoài tuyến này, các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Phú Quốc - Thổ Chu hoạt động bình thường.

QUỐC ANH - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên