29/04/2010 14:17 GMT+7

Khánh thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Sau tám năm xây dựng, điều chỉnh và nâng cấp công trình (khởi công từ tháng 7-2002), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã chính thức khánh thành sáng 28-4-2010, tại địa chỉ quen thuộc 28 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM.

vxKR7p6V.jpgPhóng to
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã chính thức khánh thành sáng 28-4-2010

Cách đây cũng 35 năm, vào ngày 4-9-1975 Bảo tàng Chứng tích chiến tranh chính thức được mở cửa phục vụ công chúng với tên gọi Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy. Đến năm 1990 đổi tên là Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược.

Từ 1995 chính thức trở thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Đây là bảo tàng đầu tiên của TP.HCM được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với diện tích khuôn viên 5.400m2. Trong đó diện tích khối nhà trưng bày là 4.522m2 gồm tầng hầm, tầng trệt và hai tầng lầu. Diện tích sân trưng bày 3.026m2. Ngoài ra còn nhiều hạng mục công trình khác được thiết kế hiện đại nhằm nâng cao khả năng phục vụ và thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

35 năm qua Bảo tàng đã sưu tầm được gần 15.000 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật, hình ảnh có giá trị và ý nghĩa lịch sử lớn lao trong việc tố cáo tội ác, hậu quả chiến tranh xâm lược, góp phần bảo vệ, giữ gìn hòa bình cho VN và thế giới.

Ngoài trưng bày tại chỗ với nhiều chuyên đề độc đáo, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm lưu động ở nhiều địa phương trong nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, hải đảo và cả một số nước khác để tuyên truyền về hậu quả chiến tranh xâm lược và khát vọng hòa bình của nhân dân VN.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên