Những hình thức này bao gồm: đánh đập, mắng mỏ, chửi rủa và ép buộc quan hệ tình dục ngoài ý muốn.
Nhà báo Phạm Viết Thanh (báo Thái Bình) cho biết một trong các vấn đề nằm ở nhận thức về Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình ở các cấp chính quyền địa phương.
Ông Thanh nêu ví dụ: “Có trường hợp người vợ bị chồng đánh, xin ly hôn. Chính quyền tỉnh cho biết chỉ cần gửi đơn thẳng lên tòa án huyện xử lý, nhưng chính quyền xã khăng khăng vụ việc phải thông qua cấp xã, nếu không họ sẽ không giải quyết việc chia tài sản sau khi ly hôn”.
Điều đáng buồn hơn, theo ông Thanh, là người vợ đó vẫn tiếp tục bị chồng đánh trong khi thủ tục pháp lý và thẩm quyền giải quyết của các cấp chưa ngã ngũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận