09/03/2013 00:01 GMT+7

Hấp dẫn du lịch về nguồn ở Kiên Giang

Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch
Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch

Tin dịch vụ - Cùng với các loại hình du lịch: nghỉ dưỡng biển, sinh thái miệt vườn sông nước, làng nghề, thể thao, vui chơi, giải trí, thì du lịch về nguồn tham quan các di tích lịch sử văn hóa ở Kiên Giang đã và đang thực sự là những thế mạnh cần phát huy bởi đây chính là một hành trình văn hóa hết sức thiết thực đối với mỗi người.

Kiên Giang - vùng đất có những địa danh, những danh nhân, anh hùng đã đóng góp cùng dân tộc viết nên bao trang sử vàng chói lọi trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Đặt chân đến Kiên Giang hiền hòa và mến khách, du khách không chỉ thấy những danh thắng xinh đẹp với những biển đảo, núi non hùng vĩ, những món ăn đặc sản mà còn thêm yêu vùng đất này với những nét văn hóa, lễ hội, những truyền thuyết ly kỳ, những huyền thoại, những trang sử oai hùng, bất khuất mà người dân nơi đây đã tạo nên.

Kiên Giang hiện có trên 160 di tích, trong đó có 43 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, cùng với hàng trăm bia, văn bia, tượng đài với nhiều loại hình phong phú; trong đó bia có 3 loại công trình, đó là bia chiến thắng, bia căm thù và bia lưu niệm, ghi nhớ, tưởng niệm. Hầu hết các địa phương đều có công trình bia đặt tại nơi xảy ra sự kiện trong lịch sử khai khẩn và đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Các tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ những người có công tiêu biểu như: tượng đài Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng, di tích lịch sử U Minh Thượng, di tích lịch sử trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, di tích chùa Hang; di tích Ngã Tư Công Sự, Kinh xáng Xẻo Rô, Lộ Lục Phi; Chù Tam Bảo, Tháp Bốn Sư, di tích mộ Hội Đồng Suông… là những bằng chứng hùng hồn nhất cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước của quân và dân ta.

Bên cạnh hệ thống các bảo tàng như: Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Cội nguồn - Phú Quốc, Khu trưng bày chứng tích chiến tranh tại Trung tâm phát sóng Hòn Me, Nhà trưng bày giới thiệu khu di tích lịch sử chiến thắng Ba Hòn (Hòn Đất) còn có những địa chỉ có thể trở thành điểm dừng chân của du khách trong hành trình du lịch về nguồn. Đó là các nhà lưu niệm, các tượng đài và các di tích lịch sử khác được phân bổ ở khắp nơi các huyện, thị, thành phố mà tập trung nhất là ở Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Đất, Phú Quốc, U Minh Thượng như: Khu di tích lịch sử văn hóa U Minh Thượng, Khu di tích lịch sử và danh thắng Ba Hòn - Hòn Đất, Di tích lịch sử trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, Di tích lịch sử văn hóa đình thờ Nguyễn Trung Trực…

Tỉnh Kiên Giang xác định rõ định hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với các loại hình: tắm biển, nghỉ dưỡng; tham quan danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử và các công trình văn hóa; lễ hội, tín ngưỡng; miệt vườn sông nước, làng nghề; thương mại, công vụ; thể thao, vui chơi giải trí, mua sắm…

Với những thế mạnh sẵn có, Kiên Giang hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

t9sCSLV1.jpg

Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên