Đó là xây tường chắn cao nửa mét choán hết con đường và được xây dựng bằng gạch cao 0,5 mét nhằm không cho các ô tô tải đi vào làm hỏng đường (ảnh).
![]() |
Điều đáng nói, chống xe tải kiểu này thì xe máy cũng không thể đi được nữa. Còn những người đi xe đạp thì phải bế thốc “con ngựa sắt” lên mới đi qua được. Người đi bộ cũng bị chống luôn.
Cách đó 50 mét còn có thêm một cột điện án ngữ giữa đường khiến con đường vốn hẹp càng hẹp hơn gây khó khăn, trở ngại cho sinh viên và xe cộ qua lại (ảnh).
![]() |
Theo tôi được biết, để cấm xe tải đi vào các con đường, nhiều địa phương chỉ cần xây 2 cột trụ bê tông ở hai bên đường cũng khiến các ông ô tô tải "bó tay" chứ không nhất thiết phải xây dựng cả tường chắn như vậy (ảnh - chụp ở thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).
![]() |
Rất mong ban quản lý con đường sớm di dời cột điện và dỡ bỏ tường chắn trên nhằm đảm bảo tính thông thoáng của nó và không gây trở ngại cho người, xe cộ qua lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận