09/07/2014 20:14 GMT+7

Triệt phá liên tiếp ba điểm cá độ bóng đá tại Lâm Đồng

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Chiều 9-7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã triệt phá liên tiếp ba điểm cá độ bóng đá tại địa bàn huyện, tạm giữ 12 đối tượng với số tiền cá độ gần 100 triệu đồng.

Khởi tố vụ cá độ bóng đá "khủng" 1.400 tỉ đồngClip Tấn công tội phạm cá độ mùa World Cup

WCGv8Uhd.jpg
Tang vật thu giữ được của các đối tượng tại Công an huyện Đức Trọng - Ảnh: Huy Tuấn

Trước đó, Công an huyện đã thu thập thông tin và phát hiện nhiều điểm cá độ bóng đá bằng hình thức cá độ qua điện thoại, tin nhắn và ghi sổ. Từ nguồn tin của các trinh sát hình sự, rạng sáng 9-7, công an bất ngờ ập vào các điểm cá độ tại xã Hiệp Thành và thị Trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) bắt quả tang 19 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá với nhiều hình thức, trong đó chủ yếu cá độ qua điện thoại và ghi sổ.

Các đối tượng chính trong đường dây cá độ là Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi), Dương Chấn Nghĩa (49 tuổi) và Đặng Quang Thành (37 tuổi) đều ngụ tại Lâm Đồng.

Ba đối tượng bị bắt cùng 16 đối tượng khác khi đang tổ chức cá cược bóng đá bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại, ghi sổ trong trận bán kết World 2014 giữa Đức - Brazil sáng 9-7. Công an đã thu giữ tang vật gồm 19 điện thoại các loại cùng sổ sách ghi cá độ, bộ xóc đĩa với số tiền ước hơn 200 triệu đồng.

Sau khi sàng lọc nhanh 19 đối tượng, hiện Công an huyện Đức Trọng tạm giữ 12 đối tượng liên quan để tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ việc.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên