05/10/2013 04:05 GMT+7

Cần sự hỗ trợ bền vững

LÊ MINH TIẾN (ĐH Mở TP.HCM)
LÊ MINH TIẾN (ĐH Mở TP.HCM)

TT - Những ngày gần đây, người dân vùng bão lũ miền Trung lại phải oằn mình chống chọi để tồn tại trước các cơn bão. Sau mỗi cơn bão, lũ là người dân nơi đây phải chịu hàng loạt mất mát về nhân mạng, tài sản, nhà cửa, mùa màng. Những đóng góp của các tấm lòng hảo tâm để góp phần xoa dịu nỗi đau của cư dân vùng bão lũ rất đáng trân trọng, song những cách tương trợ như vậy chỉ góp phần giải quyết những khó khăn tức thời chứ không phải là một giải pháp lâu dài và thường xuyên được.

Theo chúng tôi, Nhà nước cần phải có những chính sách đặc thù cho người dân vùng bão lũ để họ có thể bám trụ được, tồn tại được tại vùng đất của mình:

- Chính sách ưu đãi trước hết là về giá nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa. Do người dân vùng bão lũ gần như thường xuyên đối mặt với khả năng bị mất nơi cư ngụ nên việc họ được mua nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa với giá ưu đãi là điều cần thiết. Khi có chính sách ưu đãi về giá, người dân nơi đây có thể tạo dựng được ngôi nhà của mình với những nguyên vật liệu bền chắc hơn, từ đó có thể chống chọi tốt hơn trước bão lũ, và như vậy những cảnh màn trời chiếu đất sẽ được hạn chế rất nhiều sau những cơn bão lũ.

- Thứ hai là chính sách về y tế. Do họ thường xuyên đối mặt với thiên tai nên nhu cầu chăm sóc y tế của người dân nơi đây cũng sẽ thường xuyên hơn. Tốt nhất là nên cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão lũ để họ có thể được chữa trị với chi phí thấp nếu gặp phải những vấn đề về sức khỏe sau khi chống chọi với thiên tai.

- Chính sách về giáo dục cũng nên ưu đãi cho người dân vùng bão lũ. Chẳng hạn như nên miễn hoặc giảm học phí cho học sinh, cung cấp sách giáo khoa miễn phí hoặc với giá thấp để học sinh nơi đây có thể đến trường mà không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong.

- Cuối cùng nên có chính sách về giảm thuế cho hoạt động sản xuất của cư dân vùng bão lũ ở cấp hộ lẫn cấp công ty. Vì mỗi cơn bão lũ xuất hiện là người dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng trắng tay do hoạt động sản xuất bị tàn phá hoặc ngưng trệ. Có những ưu đãi về thuế như vậy sẽ giúp người dân cũng như doanh nghiệp nơi đây gượng dậy một cách nhanh chóng hơn.

Theo chúng tôi, những chính sách mang tính chất gợi ý như vừa nêu trên chính là những hỗ trợ bền vững nhất để người dân vùng bão lũ có thể bám trụ lâu dài trên vùng đất của mình, không tạo ra những làn sóng di dân đến các đô thị lớn và gây nên tình trạng quá tải ở các đô thị đó.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Xả lũ làm trôi hơn 800 tỉ đồngThủy điện xả lũ, dân tưởng vỡ đậpHồ Ayun Hạ xả lũ, dân ngập sâu trong nướcTP.HCM đến với đồng bào vùng bãoHơn 500 triệu đồng đến với đồng bào vùng bãoQuảng Bình: chi khẩn cấp 19 tỉ đồng khắc phục bão số 10

LÊ MINH TIẾN (ĐH Mở TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất