Ông Tuấn cho rằng những nhóm xưng là phòng xét nghiệm CR7 không liên hệ với các trung tâm y tế mà chỉ thông qua và phối hợp với chính quyền, hội phụ nữ xã phường để thực hiện việc xét nghiệm nên ngành y tế không nắm được hoạt động của họ. Theo ông Tuấn, lẽ ra khi nhóm đến xin tổ chức xét nghiệm tầm soát bệnh cho người dân thì UBND và hội phụ nữ phường xã phải yêu cầu họ liên hệ trực tiếp với trung tâm y tế huyện thị để nơi này kiểm tra, giám sát. “Cấp xã chỉ có vai trò hỗ trợ chứ không được tự ý cho phép và phối hợp tổ chức khám chữa bệnh. UBND xã phường phải báo với trung tâm y tế huyện, thị. Nếu trạm y tế phường, xã biết thì cũng phải báo, không báo là sai” - ông Tuấn nói.
Một số cán bộ ngành y tế ở các địa phương còn đặt vấn đề tại sao UBND phường xã không báo với ngành y tế mà tự ý cho các nhóm người nói trên tổ chức xét nghiệm để người dân bị lừa? Có khuất tất gì trong chuyện này? Bà Huỳnh Thị Trang, chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Châu Đốc (An Giang), cho biết ban đầu một số phường thừa nhận nhóm có chi cho mỗi hội phụ nữ phường 500.000-800.000 đồng, gọi là tiền... đi phát thư mời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận