03/06/2017 17:33 GMT+7

​500 sinh viên xếp chữ “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển”

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Chiều 3-6, giữa trời biển bao la của đảo Phú Quý, Bình Thuận, 500 đại biểu sinh viên trong màu áo cờ đỏ sao vàng đã cùng xếp dòng chữ “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển” trên bãi cát Triều Dương.

Sinh viên xếp chữ “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển” tại bãi biển Triều Dương (đảo Phú Quý) chiều 3-6 - Ảnh do ban tổ chức cung cấp
Sinh viên xếp chữ “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển” tại bãi biển Triều Dương (đảo Phú Quý) chiều 3-6 - Ảnh do ban tổ chức cung cấp
Các đại biểu sinh viên đang hào hứng ngồi ghép chữ - Ảnh: Vũ Thủy
Các đại biểu sinh viên đang hào hứng ngồi ghép chữ - Ảnh: Vũ Thủy

Đây cũng là chủ đề của hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 5 do Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.

Trong chuyến hành trình về với biển những ngày đầu tháng 6, sinh viên và người trẻ cả nước đã cùng trải nghiệm vẻ đẹp đầy sức sống của biển xanh, cát trắng yên bình, của những làng chài với ghe thuyền tấp nập tại đảo Phú Quý, nghe giọng nói của dân miền biển đặc sệt chất Phú Quý để thêm yêu biển, đảo Tổ Quốc.

Đúng với chủ đề “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển”, các bạn sinh viên mang theo hành trình đến đảo Phú Quý những công trình, mô hình thiết kế gắn liền với phát triển kinh tế biển được giới thiệu đến sinh viên và người dân Phú Quý trong triển lãm “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển”.

Đồng thời các bạn cũng gửi gắm niềm tự hào, khát vọng chủ quyền với những lá cờ đỏ sao vàng trao tận tay ngư dân trên những chiếc thuyền cá, trao tặng tấm năng lượng mặt trời cho các chiến sĩ trên đảo Hòn Tranh, tham gia trò chơi tập thể với những thử thách để khám phá hòn đảo...

Sinh viên cũng được truyền thêm tình yêu biển đảo khi lắng nghe ngư dân trẻ ở Phú Quý nói về những chuyến đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, về tình yêu biển, yêu đảo - mảnh đất họ sinh ra, lớn lên và lập nghiệp…

Dịp này, Hội sinh viên Việt Nam cũng khởi công xây dựng khuôn viên tại cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, và anh Nguyễn Minh Triết, trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực trung ương Hội sinh viên Việt Nam, đã thăm và tặng quà gia đình đội viên Ngô Quang Duy (12 tuổi) đã dũng cảm cứu bạn đuối nước, thăm đoàn viên huyện đoàn Phú Quý và các cán bộ và chiến sĩ trạm rada hải quân 575, Ban chỉ huy quân sự huyện đảo đang đóng quân trên đảo.

Các bạn sinh viên và đoàn viên treo cờ trên tàu cá của ngư dân - Ảnh: Vũ Thủy
Các bạn sinh viên và đoàn viên treo cờ trên tàu cá của ngư dân - Ảnh: Vũ Thủy
Anh Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội trung ương (giữa) và anh Nguyễn Minh Triết - trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực trung ương Hội sinh viên Việt Nam (trái) đến thăm các chiến sĩ trạm rada 575 - Ảnh: Vũ Thủy
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội trung ương (giữa), và anh Nguyễn Minh Triết, trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực trung ương Hội sinh viên Việt Nam (trái), thăm các chiến sĩ trạm rada 575 - Ảnh: Vũ Thủy
Sinh viên tham quan các mô hình công trình gắn liền với phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền tại triển lãm “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển” - Ảnh: Vũ Thủy
Sinh viên tham quan các mô hình công trình gắn liền với phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền tại triển lãm “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển” - Ảnh: Vũ Thủy
VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên