12/05/2015 08:12 GMT+7

5 lần bị phát hiện sang chiết gas lậu

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TT - Trạm chiết lậu Công ty TNHH TM-DV Hà Linh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp gas, không ký hợp đồng chiết nạp gas cho doanh nghiệp gas đầu mối.

Cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang trạm sang chiết gas tại Long An của Công ty Hà Linh đang sang chiết gas lậu - Ảnh: L.Sơn
Cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang trạm sang chiết gas tại Long An của Công ty Hà Linh đang sang chiết gas lậu - Ảnh: L.Sơn

Ngày 11-5, Phòng cảnh sát điều tra kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Long An bất ngờ bắt quả tang trạm chiết gas Minh Phúc (xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An), thuộc Công ty TNHH TM-DV Hà Linh, đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty Hà Linh không xuất trình được giấy tờ chứng minh trạm chiết hoạt động hợp pháp. Cụ thể, trạm chiết không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp gas, không ký hợp đồng chiết nạp gas cho doanh nghiệp gas đầu mối. Trong khi đó tại khuôn viên trạm chiết, hàng trăm bình gas gồm các thương hiệu: Saigon Petro, Gia Đình gas, VT gas, Total gas... được chiết nạp đầy bình.

Có mặt tại trạm chiết này, các đơn vị chủ sở hữu những thương hiệu gas này khẳng định công ty không hề có hợp đồng thuê trạm chiết này thực hiện chiết nạp. Như vậy, trạm chiết đã thực hiện hành vi sang chiết gas lậu để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo một cán bộ điều tra, ngoài việc kiểm tra trạm chiết Minh Phúc, cơ quan chức năng cũng kiểm tra chín đại lý kinh doanh gas trên địa bàn do nghi ngờ mua bán gas chiết lậu tại trạm chiết này. Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ hàng trăm bình gas đã chiết nạp xong, 11 trụ chiết nạp và một bồn chứa gas.

Từ năm 2011 đến nay, đây là lần thứ năm liên tiếp trạm chiết gas này bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm sang chiết, kinh doanh gas lậu. Cuối năm 2014, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Long An báo cáo tình hình và xử lý kiên quyết trạm chiết gas này.

Tuy nhiên, việc xử phạt chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm hành chính, không đủ sức răn đe. Trong khi đó, với lợi nhuận “khủng” do việc chiết nạp lậu nên trạm chiết này vẫn ngang nhiên hoạt động trước sự bức xúc của dư luận về nguy cơ cháy nổ cao. Theo ước tính của cơ quan điều tra, trạm chiết thu lợi trên dưới 1 tỉ đồng/tháng bằng hành vi sang chiết, kinh doanh gas lậu.

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên