19/09/2016 19:39 GMT+7

​2,6 triệu người lao động đang bị nợ bảo hiểm xã hội

L.ANH
L.ANH

TTO - Từ đầu 2016 đến nay, do thay đổi về chính sách nên 1.400 vụ nợ bảo hiểm xã hội, với tổng tiền nợ 300 tỷ đồng vẫn đang bị tồn đọng, chưa giải quyết được.

Phát biểu tại lễ ký quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, khởi kiện ra toà án hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết đến hết quý 2-2016 có tới 2,6 triệu người lao động đang làm việc tại trên 100 ngàn doanh nghiệp bị nợ bảo hiểm các loại.

Từ đầu 2016 đến nay, do thay đổi về chính sách nên 1.400 vụ nợ bảo hiểm xã hội, với tổng tiền nợ 300 tỷ đồng vẫn đang bị tồn đọng, chưa giải quyết được.

Cũng theo ông Cường, hiện mới có 12,5 triệu người lao động, chiếm 23% tổng số người lao động cả nước tham gia bảo hiểm xã hội, số còn lại chưa có phương tiện để đảm bảo an sinh khi về già.

Tuy nhiên do tình trạng nợ đọng bảo hiểm của người lao động ngày càng gia tăng, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa có hiệu lực giao công đoàn đại diện người lao động khởi kiện ra toà. Thời gian qua đã có 9.000 vụ nợ đọng bảo hiểm bị khởi kiện ra toà.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên