05/02/2024 09:06 GMT+7

26 đoạn đường được phép rào chắn xây dựng ở TP.HCM dịp Tết 2024

Dựa vào tình hình xây dựng hiện nay, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã thông báo các vị trí rào chắn chiếm dụng mặt đường được duy trì trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Hầm chui Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) là một trong các vị trí duy trì rào chắn trên đường vào dịp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hầm chui Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) là một trong các vị trí duy trì rào chắn trên đường vào dịp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết có 26 vị trí được tiếp tục rào chắn (đang tạm chiếm dụng mặt đường để phục vụ xây dựng - PV) vào dịp Tết 2024. Các vị trí này thuộc 12 dự án công trình tại TP.HCM.

Cụ thể, tại dự án tuyến đường sắt đô thị metro số 1 (vị trí công viên 23-9, đường song hành trái xa lộ Hà Nội, song hành trái quốc lộ, Nguyễn Hữu Cảnh, song hành phải và một số vị trí song hành trái Võ Nguyên Giáp, đều ở TP Thủ Đức).

Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (giao lộ Lương Định Của và đường số 18 ở TP Thủ Đức), dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (đường chui dạ cầu Bình Thuận trên quốc lộ ở quận Bình Tân).

Dự án nút giao An Phú (đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức), dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (vị trí đường Nguyễn Văn Linh quận 7), dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (2 vị trí trên đường Phan Thúc Duyện và 1 vị trí trên đường Cộng Hòa - Trường Chinh ở quận Tân Bình).

Xây dựng cầu Bà Hom (2 vị trí ở tỉnh lộ 10, quận Bình Tân), vành đai 3 (tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi), dự án phát triển mạng cấp 1 Nguyễn Cửu Phú (khu vực nút giao Bình Thuận, đường Nguyễn Văn Linh), dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (vị trí trên đường song hành Võ Nguyên Giáp đoạn qua Công ty Kim Nam, TP Thủ Đức).

Cuối cùng là dự án cải tạo rạch Bà Triệu (đường Bà Triệu ở huyện Hóc Môn) và dự án nhánh rẽ trạm 220KV Tân Sơn Nhất (tại 2 vị trí trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua quận Gò Vấp).

Chủ đầu tư, nhà thầu phải dọn gọn rào chắn, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ đầu tư, nhà thầu phải dọn gọn rào chắn, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hóc Môn… có trách nhiệm làm theo phương án được chấp thuận, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, thu gọn rào chắn công trường theo đúng kích thước cho phép, sửa chữa, thay thế hàng rào, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Không được rào chắn chỉ để tập kết vật tư và không làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Người dân khi phát hiện việc rào chắn sai quy định có thể thông báo đến các lực lượng thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM hoặc gọi tổng đài 1022 để phản ánh.

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu rút ngắn thời gian rào một bên hầm chui Nguyễn Văn LinhPhó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu rút ngắn thời gian rào một bên hầm chui Nguyễn Văn Linh

Chiều 31-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã xuống công trường dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh để kiểm tra thực tế, chuẩn bị cho việc điều chỉnh nút giao cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên