16/12/2009 01:40 GMT+7

240 công trình nghiên cứu khoa học của học sinh

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có buổi tổng kết giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ sau bảy năm tổ chức (2003-2009), đồng thời trao giải thưởng hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2009; giải thưởng sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng năm 2009.

v329fIE9.jpgPhóng to

Nhiều “nhà khoa học nhí” cũng nhận giải thưởng sáng tạo khoa học - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Về cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng năm 2009, có đến 240 sản phẩm, mô hình của các tác giả là học sinh ba cấp học phổ thông, trong đó có sáng kiến đoạt giải nhì cấp quốc gia là phần mềm tin học “Chemistry Handbook - Hỗ trợ học tập môn hóa học” của Nguyễn Đoàn Nguyên An, lớp 12B Trường THPT Hai Bà Trưng.

TS Đỗ Nam, giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh, đánh giá: các đề tài, giải pháp có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao; có công trình đã được ứng dụng như lắp đặt hệ thống cấp nước sạch ngầm qua phá Tam Giang, mô hình xây dựng cơ quan hành chính kiểu mẫu; phần mềm trắc nghiệm Lino 7.0...

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên