19/10/2017 11:52 GMT+7

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can đốt xe, giết giám đốc giữa đêm

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Tập trung điều tra theo 3 mũi, công an xác định nghi can chủ mưu, đã bỏ 220 triệu đồng thuê người gây án là Trần Kiều Trang - con gái nạn nhân Trần Văn Ri.

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can đốt xe, giết giám đốc giữa đêm - Ảnh 1.

Đại tá Đặng Thanh Giang, trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh Hậu Giang) cung cấp thông tin vụ án - Ảnh: Lê Dân

Ngày 19-10, Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang cung cấp thông tin vụ án giết người, hủy hoại tài sản xảy ra đêm 4-10, trên quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, gây rúng động dư luận.

Vụ việc khiến Ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tử vong. Bà Võ Thị Chiến (phó giám đốc công ty này) bà ông Cai Văn Chung bị thương nặng.

Phá án sau 13 ngày điều tra

Đại tá Đặng Thanh Giang, trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Hậu Giang cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, PC45 Hậu Giang chia làm 3 mũi để điều tra.

Một mũi tiếp xúc ghi lời khai với các bị hại đang điều trị tại TP.HCM, một mũi ghi nhận tại hiện trường vụ án, sàng lọc đối tượng, mũi còn lại liên hệ các nơi trên lộ trình mà bị hại đến mà điểm đến là chi nhánh của công ty ở tỉnh Kiên Giang. 

Sau hơn một ngày PC45 đã tiếp xúc trên 100 người dân, trong đó có 4 người dân trực tiếp đưa các bị hại đi cấp cứu, PC45 xác định đây không phải là vụ án cướp tài sản thông thường mà giết người, hủy hoại tài sản. 

"Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo PC45 báo cáo Cục cảnh sát hình sự (C45) và tham gia hỗ trợ điều tra vụ án. Ngày 11-10, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án giết người, hủy hoại tài sản. Tổng Cục cảnh sát hình sự, C45 lập chuyên án điều tra"- đại tá Giang thông tin. 

Sau hơn 13 ngày điều tra, đến ngày 17-10, cơ quan công an đã có đủ tài liệu chứng minh hành vi của nhóm đối tượng và đã bắt khẩn cấp 6 nghi can.

Cụ thể: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM con gái ông Ri), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vùng Tàu - tài xế của ông Ri).

Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre). 

C45 cũng đã phân loại nhóm phạm tội, nhóm chủ mưu là Trần Kiều Trang và Cai Văn Chung. Nhóm trung gian là Nguyễn Thị The, Phạm Thanh Toàn còn nhóm trực tiếp ra tay giết người là Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Lộc.

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can đốt xe, giết giám đốc giữa đêm - Ảnh 3.

6 nghi can bị bắt giữ - Ảnh: GIA MINH

Thuê người dằn mặt vì "con nuôi" quan hệ tình cảm với cha

C45 xác định do mâu thuẫn gia đình, cho rằng ông Ri không quan tâm đến mẹ mình và các chị  trong gia đình mà sống chung như vợ chồng với bà Chiến, đưa cả công ty cho bà Chiến quản lý nên bà Trang bực tức, tìm thuê bà The tìm người đánh dằn mặt bà Chiến nhằm cắt mối quan hệ với ông Ri. 

Hợp đồng thuê 220 triệu đồng. Các đối tượng tham gia thông qua tài xế Chung để biết đường đi nước bước của bà Chiến. 

Đại tá Giang cho biết: theo khai nhận ban đầu của các nghi can, khoảng 17h ngày 4-10 khi biết tin bà Chiến đi về Kiên Giang, Toàn đã liên hệ với Chung. Khi bà Chiến về đến TP Cần Thơ thì Toàn thông báo cho Huy, Lộc bám theo bằng xe máy, còn Toàn quay trở lại TP.HCM. 

Hơn 23h cùng ngày, Huy vượt lên chặn đầu xe du lịch 7 chỗ do tài xế Chung chở ông Ri, bà Chiến. Lộc dùng kéo đâm bà Chiến hai nhát vào bụng, Huy dùng chai xăng thủ sẵn đốt xe khiến số tiền 100 triệu đồng bà Chiến mang theo cũng bị đốt cháy. 

Sau khi gây án, hai đối tượng tẩu thoát về Bến Tre.

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can đốt xe, giết giám đốc giữa đêm - Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát - Bộ Công an xác định vụ án phức tạp nhưng cơ quan công an đã điều tra đúng hướng - Ảnh: LÊ DÂN

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương. 

Hiện trường vụ án nơi vắng vẻ, không có nhân chứng, người bị hại lại là lái xe khai báo không rõ ràng. Tuy nhiên, Tổng Cục cảnh sát hình sự, C45 đã xác định đúng hướng điều tra, bà Trang chủ mưu cùng một đồng phạm giúp sức là Chung. 

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45, cho biết thêm trước đó bà Chiến là con nuôi của ông Ri, tuy nhiên sau khi ông Ri ly thân với vợ thì bà Chiến có mối quan hệ tình cảm với ông Ri. 

"Bà Trang đã thuê bà The tìm người đánh dằn mặt với giá 220 triệu đồng nhưng các đối tượng đã làm quá tay gây nên cái chết của ông Ri" - thiếu tướng Tiến nói. 

Vụ án rất phức tạp, nơi xảy ra vụ án là Hậu Giang, các đối tượng  gây án ở Bến Tre, người chủ mưu lại ở TP.HCM. Ngoài ra, bà Trang không biết mặt Huy, Lộc mà chỉ biết bà The, bà The cũng không biết mặt Chung…

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can đốt xe, giết giám đốc giữa đêm - Ảnh 5.

Nghi phạm Trần Kiều Trang (cũng là con gái ông Ri) được cho là người chủ mưu vụ án - Ảnh: GIA MINH

Khen thưởng nóng cho ban chuyên án

Vụ đốt ô tô làm giám đốc chết: Thuê 220 triệu đánh dằn mặt vợ hờ của cha - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao bằng ben cho Công an tỉnh và C45 - Ảnh: Lê Dân

Dịp này UBND tỉnh Hậu Giang đã trao tặng bằng khen cho công an tỉnh Hậu Giang và C45, trung tướng Nguyễn Công Sơn, phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát cũng đã trao tặng 50 triệu đồng từ Bộ Công an cho Công an tỉnh Hậu Giang về thành tích xuất sắc tham gia phá án.

Vết thương tố tài xế là Vết thương tố tài xế là 'tay trong' vụ cướp đốt xe, giết giám đốc Nghi can thuê người đốt xe, giết giám đốc khai gì? Nghi can thuê người đốt xe, giết giám đốc khai gì? Đã bắt được nghi can đốt xe ô tô, giết giám đốc ở Hậu Giang Đã bắt được nghi can đốt xe ô tô, giết giám đốc ở Hậu Giang
LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên