05/07/2022 14:56 GMT+7

1.100ha lúa được cứu sau chỉ đạo khẩn của chủ tịch tỉnh yêu cầu thủy điện xả nước

DUY THANH
DUY THANH

TTO - 1.100ha lúa vụ hè thu ở Phú Yên đã có nước tưới, thoát khỏi khô hạn nặng sau khi chủ tịch UBND tỉnh này có chỉ đạo khẩn yêu cầu các thủy điện trên địa bàn xả nước đúng lưu lượng theo quy định vận hành liên hồ chứa.

1.100ha lúa được cứu sau chỉ đạo khẩn của chủ tịch tỉnh yêu cầu thủy điện xả nước - Ảnh 1.

Các trạm bơm của hệ thống thủy nông Đồng Cam bơm nước vào kênh cứu diện tích lúa bị khô hạn - Ảnh: KHANG ANH

Ngày 5-7, ông Nguyễn Minh Huệ - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam (Phú Yên) - cho biết đến nay 1.100ha lúa vụ hè thu bị khô hạn nặng nề vào cuối tháng 6-2022 đã được tưới nước đầy đủ, lúa đã xanh lại, thoát cảnh chết khô.

Theo ông Huệ, khoảng 3 ngày sau chỉ đạo khẩn hôm 27-6 của ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - các thủy điện trên địa bàn tỉnh này đã xả lượng nước đầy đủ theo quy định về hạ du, nhờ vậy hệ thống thủy nông Đồng Cam đã có lượng nước đảm bảo để tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp.  

Ông Huệ nói theo thông tin báo cáo của các thủy điện, thì từ đầu tháng 7-2022 đến thời điểm này, thủy điện Sông Ba Hạ xả 77 - 137m3/s, còn thủy điện Sông Hinh xả 40 - 52m3/s về hạ du sông Ba.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 24-2-2022, UBND tỉnh Phú Yên đã có thông báo đề nghị các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo nước cho vụ hè thu từ 15-5 đến 16-9-2022. 

Thủy điện Sông Ba Hạ phải xả nước 2 đợt mỗi ngày, mỗi đợt 2-5 giờ, phối hợp với lượng xả của thủy điện Sông Hinh, đảm bảo nước liên tục về đập đầu mối của hệ thống thủy nông Đồng Cam đạt 35 - 40m3/s. 

Thủy điện Sông Hinh ngoài phối hợp với thủy điện Sông Ba Hạ nêu trên, còn đảm bảo nước tưới cho diện tích sử dụng nước sau thủy điện Sông Hinh và một số trạm bơm. Còn thủy điện Krông H’năng xả nước lưu lượng trung bình 10m3/s/10 ngày.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 6-2022, ngành nông nghiệp Phú Yên báo cáo quá trình cấp nước tưới phục vụ sản xuất và dân sinh vùng hạ du của các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng ngắt quãng, không liên tục trong nhiều ngày, gây thiếu hụt nguồn nước về đầu mối hệ thống đập Đồng Cam (có thời điểm -0,28m so với ngưỡng tràn). 

Hậu quả là 1.100ha lúa hè thu bị khô hạn nghiêm trọng, đất nứt nẻ, nguy cơ chết "cháy".

Ngày 27-6, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản khẩn gởi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba phối hợp chặt chẽ vận hành, chạy máy phát điện liên tục đảm bảo nguồn nước tối thiểu vùng hạ du sông Ba phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong những tháng mùa khô. 

Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các nhà máy thủy điện đảm bảo lượng nước xả về hạ du theo thông báo hồi tháng 2-2022.

Thủy điện xả nước nhỏ giọt, tỉnh yêu cầu phải bồi thường nếu gây hạn cho hạ du Thủy điện xả nước nhỏ giọt, tỉnh yêu cầu phải bồi thường nếu gây hạn cho hạ du

TTO - Hơn 1.100ha lúa hè thu đang bị khô hạn nhưng các thủy điện không xả nước đúng theo quy trình vận hành liên hồ, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu phải xả đủ lưu lượng nước cho sản xuất và dân sinh, nếu để thiệt hại phải chịu trách nhiệm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên