02/12/2015 00:10 GMT+7

​11 loài linh trưởng Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng cao

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việt Nam có 11 loài linh trưởng đang trên bờ vực tuyệt chủng, số loài linh trưởng được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp toàn cầu tăng từ 7 loài (năm 2008) lên 11 loài (năm 2015).

11 loài này là: voọc Cát Bà, voọc mông trắng, voọc mũi hếch, chà vá chân xám, chà vá chân nâu, chà vá chân đen, vượn Cao Vít, vượn đen tuyền Tây Bắc, vượn đen má trắng, vượn đen má trắng siki và khỉ đuôi dài Côn Đảo.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp đánh giá hiện trạng tất cả các loài linh trưởng ở Châu Á và thảo luận về danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất, vừa diễn ra cuối tuần qua tại Singapore. Tại đây, các chuyên gia linh trưởng trên khắp thế giới đã đánh giá các mối đe dọa của 182 loài linh trưởng ở Nam Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm cả 25 loài phân bố ở Việt Nam.

hinh-7-1448966077.jpg

Mặc dù Việt Nam hiện đang thực hiện các hoạt động bảo tồn đối với 5 loài: voọc Cát Bà, voọc mũi hếch, vượn Cao Vít, chà vá chân xám, vượn đen tuyền, nhưng cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp và sinh cảnh của chúng ở Việt Nam, bằng cách tăng cường bảo vệ các quần thể, phục hồi rừng, thực thi pháp luật và thực hiện các nghiên cứu sinh học bảo tồn cũng như thu hút sự tham gia của người dân vào bảo tồn động vật hoang dã.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên