07/06/2024 11:09 GMT+7

106.000 thí sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 Hà Nội: Quên giấy tờ có được thi?

Ngày 7-6, gần 106.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt ở 201 điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi vào lớp 10.

Tại điểm thi THCS Mễ Trì, Nam Từ Liêm (Hà Nội) sáng 7-6, giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh tại phòng thi - Ảnh: NAM TRẦN

Tại điểm thi THCS Mễ Trì, Nam Từ Liêm (Hà Nội) sáng 7-6, giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh tại phòng thi - Ảnh: NAM TRẦN

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội cho năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 8 và 9-6 (với khối không chuyên). Thí sinh dự thi vào khối chuyên, chương trình song bằng tú tài của Hà Nội, sau khi hoàn tất các bài thi chung, sẽ dự thi thêm các môn theo yêu cầu riêng vào các ngày 10 và 11-6.

Sáng 7-6, thí sinh có mặt tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều thí sinh biểu hiện lo âu, mệt mỏi sau quãng ngày ôn thi.

Tại các phòng thi, cán bộ coi thi trao đổi rất kỹ về những dụng cụ thí sinh được và không được mang vào phòng thi, những lưu ý liên quan tới các quy định có thể ảnh hưởng đến kết quả thi nếu thí sinh không nắm chắc.

Quên giấy báo dự thi/căn cước công dân có được thi lớp 10?

Thí sinh được gọi vào phòng thi trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 7-6 - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh được gọi vào phòng thi trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 7-6 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay trong ngày làm thủ tục dự thi cũng có một số thí sinh quên cả giấy báo dự thi và căn cước công dân. Có em đã trình căn cước công dân trong ứng dụng VnNeID trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, cán bộ coi thi đã nhắc nhở vào ngày thi các em không được mang điện thoại vào phòng thi, tư trang phải để cách xa khu vực thi nên các em không thể trình căn cước công dân trên ứng dụng VNeID, mà phải sử dụng thẻ căn cước công dân, hoặc giấy báo dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp qua hệ thống các nhà trường.

"Quên giấy báo dự thi và căn cước công dân có được thi không?", câu hỏi của nhiều thí sinh tại buổi làm thủ tục dự thi. Trả lời thí sinh, các cán bộ coi thi cho biết trường hợp thí sinh quên hoặc mất giấy báo dự thi, căn cước công dân thì điểm thi sẽ đối chiếu danh sách thí sinh dự thi tại điểm thi và cho phép thí sinh viết giấy cam kết để được dự thi.

Những lưu ý để không bị đình chỉ thi vì "quên", "không biết"

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại một điểm thi ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại một điểm thi ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Trong các năm trước, có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra như thí sinh ngủ quên, thí sinh được phụ huynh đưa đến nhầm điểm thi, khi phát hiện quay lại điểm thi của mình thì bị muộn. Có trường hợp quên giấy tờ, quên máy tính cầm tay (ở môn toán) đã quay về lấy nên bị muộn thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo nếu lỡ quên căn cước công dân, giấy báo dự thi thì thí sinh vẫn nên có mặt tại phòng thi đúng giờ và báo cho cán bộ coi thi biết để được hỗ trợ. Thí sinh không nên quay về nhà lấy giấy tờ, sẽ có thể bị muộn thi. Theo quy định, nếu thí sinh tới điểm thi chậm quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi.

Tại các điểm thi, thí sinh cũng được nhắc phải chủ động kiểm tra để chắc chắn không mang theo giấy tờ có nội dung liên quan tới môn học, điện thoại và các thiết bị điện tử có khả năng thu, phát thông tin. Máy tính cầm tay dùng cho môn thi toán cũng phải đúng loại quy định (không có chức năng lưu giữ thông tin).

10 trường hợp thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, theo báo cáo từ các điểm thi, có 10 thí sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt. Trong đó có 8 em bị gãy tay trước kỳ thi, 2 em phải cần tiêm insulin 24/24 giờ qua ứng dụng theo dõi trên điện thoại di động.

Những thí sinh bị gãy tay cần người hỗ trợ. Để khách quan, minh bạch, việc đọc bài của thí sinh sẽ được ghi âm lại và có giám thị giám sát riêng trong các buổi thi. Bài làm thí sinh sẽ được nộp cùng file ghi âm để đối chiếu.

Với trường hợp thí sinh phải tiêm insulin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể với điểm trưởng 2 điểm thi, thống nhất việc niêm phong, kiểm soát điện thoại để sử dụng truyền insulin cho thí sinh tại điểm thi trong suốt quá trình thi vì theo quy chế, thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi để chống gian lận thi cử.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2024-2025 có gần 106.000 thí sinh dự thi, có 201 điểm thi với 4.500 phòng thi. Hà Nội huy động 15.500 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, giám sát.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập phải làm ba bài thi: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Thí sinh tiếp tục dự thi vào các trường chuyên, chương trình song bằng tú tài sẽ làm thêm các bài thi riêng theo quy định.

100% điểm thi được kiểm tra đã sẵn sàng

Tới 19h ngày 6-6, 201 điểm thi của Hà Nội đều được kiểm tra. Các phòng quản lý đề thi, bài thi có camera 24/24 giờ.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong các ngày thi có thể xảy ra mưa lớn, ngập cục bộ và ùn tắc giao thông nên ban chỉ đạo thi đã phối hợp với công an giao thông, các lực lượng hỗ trợ để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Phát tờ rơi bát nháo trước cổng trường thi vào lớp 10Phát tờ rơi bát nháo trước cổng trường thi vào lớp 10

Từ phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tình trạng việc phát tờ rơi bát nháo ở các điểm thi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên