26/05/2015 18:08 GMT+7

100 tiểu thương nghỉ bán phản đối dời chợ Di Linh cũ

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Ngày 26-5, tiểu thương bãi thị, kéo nhau đến UBND huyện. Chủ tịch huyện họp với tiểu thương cùng chủ đầu tư chợ mới và hẹn thứ sáu, 29-5, tổ chức cho hai bên đối thoại.

Các tiểu thương tập trung phản đối dời chợ Di Linh cũ - Ảnh: C.Thành

Sáng 26-5, khoảng 100 tiểu thương chợ Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) kéo tới trụ sở UBND huyện biểu thị không đồng tình thời gian di dời chợ cũ sang chợ mới cách đó khoảng 500m.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, bán mỹ phẩm), năm 2005 và 2006, chợ Di Linh liên tiếp cháy lớn, hầu hết tiểu thương bị thiệt hại nặng. Năm 2010, huyện Di Linh có chủ chương xây chợ mới và hiện chợ mới đã sắp hoàn thành.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng tới ngày 25-5 UBND huyện và chủ đầu tư chợ mới là Công ty CP Long Việt ra thông báo thời gian đóng cửa chợ cũ khiến các tiểu thương như ông Sơn không kịp trở tay.

“Giá thuê ki ốt, quầy sạp tại chợ mới quá cao, chúng tôi lại vay ngân hàng cả trăm triệu để duy trì kinh doanh trong hai đợt cháy chợ nên không đủ điều kiện tài chính mua quầy, ki ốt tại chợ mới”- ông Sơn nói.

Ông Võ Duy Tấn, chủ tịch HĐQT Công ty CP Long Việt, tại cuộc họp đột xuất ở UBND huyện Di Linh chiều 26-5 - Ảnh: C.Thành

Theo ông Dương Ngọc Vũ (kinh doanh giầy dép) với giá quầy sạp ở vị trí 2 mặt tiền là 244,6 triệu/m2 và thuê trong vòng 50 năm, số tiền để thuê 24m2 xấp xỉ gần 2,8 tỉ đồng là quá cao. Việc công ty bán và lấy vốn trong vòng 2 tháng, không phân kỳ trả vốn giãn thời gian khiến nhiều tiểu thương như ông không đủ khả năng.

Tại cuộc họp đột xuất với UBND huyện Di Linh cùng một số tiểu thương chiều 26-5, ông Võ Duy Tấn, chủ tịch HĐQT Công ty CP Long Việt, cho rằng mức giá đơn vị đưa ra không vượt mức trần do UBND tỉnh Lâm Đồng quy định. Trong đó, giá cho thuê chợ Di Linh mới với thời gian thuê 20 năm cùng diện tích quầy hàng chỉ bằng 33% của Chợ Mới Đà Lạt.

Ngoài ra, công ty còn ưu đãi giảm giá, khuyến khích người thuê trong lần mở bán đầu tiên hay mua nhiều quầy, giảm giá cho tiểu thương tại chợ cũ. Công ty cũng làm việc với ngân hàng Sacombank để tài trợ gói tín dụng 70% giá trị thuê quầy cho tiểu thương có nhu cầu vay tiền.

Ông Tấn cũng cho biết trong vòng 12 ngày (từ 14 tới 25-5) đã có 170/597 quầy sạp của chợ mới được đặt mua, chiếm 28,4%.

Ông Trần Đình Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết ngày 29-5 UBND huyện sẽ tổ chức đối thoại giữa tiểu thương và chủ đầu tư để giải quyết vấn đề về giá, thời gian di dời chợ cũ.

Về phía chủ đầu tư, ông Sỹ yêu cầu công khai danh sách tiểu thương mua quầy sạp tại chợ mới. Đồng thời, chủ đầu tư cần có phương án phân kỳ trả nợ cho tiểu thương khó khăn trong đợt đối thoại tới.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên