05/11/2011 21:35 GMT+7

"Chiếc xe" bay kì dị

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Tại Đức, kỹ sư Thomas Senkel cùng 2 đồng sự vừa chế tạo thành công “chiếc xe không trung”. Phát minh này được là một bước ngoặc mới trong ngành giao thông.

Nguồn: Youtube
oLexmZ7y.jpgPhóng to
Thomas Senkel đang thử nghiệm chiếc máy bay trong không trung thời gian là 1 phút 30 giây - Ảnh: Daily Mail

E-Volo được xem là loại hình mới của máy bay trực thăng, nó có dạng hình phễu, có thể di chuyển trong không khí bởi 16 cánh quạt xung quanh.

Đặc biệt ở “chiếc xe không trung”, bộ phận điều khiển của nó không hề phức tạp, người lái chỉ cần ngồi lên một cái rô tơ với những phím điều khiển đơn giản.

Hiện tại E-Volo có thể bay trong không trung khoảng 1 phút 30 giây, nhưng nếu chỉ đứng 1 chỗ trong không trung, nó có thể duy trì khoảng 20 phút. Pin sử dụng cho E-Volo là pin Lithi-ion. Tuy nhiên, trong tương lai các nhà kỹ sư hy vọng sẽ kéo dài chuyến bay trong 1 giờ.

E-Volo có thể được sử dụng như là chiếc xe cứu thương trong không khí hoặc dùng để chụp ảnh trên không trong tương lai. Bộ điều khiển của E-Volo có thể sẽ được gắn cùng với phần mềm GPS đế chúng có thể tránh những chướng ngại vật cũng như xác định vị trí.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên