Y học

Bước chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

Võ Liên - Quỳnh Lam 30/06/2026 07:44

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp đang đẩy mạnh phát triển chuyên môn theo hướng chuyên sâu, đồng thời huy động nhân lực, trang thiết bị để thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân của TP.HCM với mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sau sáp nhập, quận Gò Vấp (cũ) nay bao gồm 6 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây với quy mô dân số hơn 700.000 người.

Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, dù địa bàn có dân số rất đông nhưng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ trong nhiều năm qua vẫn còn khá thấp. Ngoài nhóm người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được tổ chức khám sức khỏe thường xuyên, phần lớn người dân chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng bệnh hoặc khi có nhu cầu cá nhân. Điều này khiến không ít trường hợp mắc bệnh nền, bệnh mạn tính nhưng không được phát hiện sớm.

hinh-2-nguoi-dan-den-kham-tai-benh-vien-da-khoa-go-vap.jpg
Người dân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp.

Thực tế cho thấy số ca đột quỵ, các trường hợp tử vong trước khi đến bệnh viện hay những đối tượng chưa tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản phụ khoa, vẫn còn nhiều. Đây được xem là những khoảng trống trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà ngành y tế đang nỗ lực khắc phục.

Phát triển y tế chuyên sâu

Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, bệnh viện đang tập trung phát triển thêm các chuyên khoa nhằm nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân khu vực Tây Bắc TP.HCM.

lanh-dao.jpg
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng lãnh đạo địa phương thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, TP.HCM.

PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu cho biết từ Đơn vị Tim mạch trực thuộc Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện đã hoàn tất hồ sơ đề xuất Sở Y tế TP.HCM cho phép thành lập Khoa Tim mạch.

Hiện Khoa có khoảng 6 bác sĩ, với khoảng 40 giường bệnh, đủ khả năng điều trị tại chỗ các bệnh lý thường gặp như thiếu máu cơ tim, suy tim, huyết áp và các trường hợp cấp cứu cấp tính.

“Khoa sẽ được chú trọng phát triển thành đơn vị mũi nhọn trong bệnh viện, xuất phát từ thực tế dân số địa phương có tỷ lệ người cao tuổi và người mắc các bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường... khá cao”, PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuyên khoa Ngoại thần kinh cũng đang được đầu tư phát triển theo hướng trở thành một khoa độc lập trong tương lai. Hiện chuyên khoa có thể thực hiện phẫu thuật các bệnh lý cột sống, hẹp ống sống và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu ngoại thần kinh...

Bệnh viện cũng tập trung nâng cao năng lực chuyên môn để giúp rút ngắn thời gian xử trí, đặc biệt đối với các trường hợp tai nạn giao thông và đột quỵ, những bệnh lý cấp cứu thường gặp tại địa bàn đông dân như Gò Vấp.

Nâng cao năng lực điều trị tại chỗ

Bên cạnh chuyên khoa Tim mạch, Ngoại thần kinh, Mắt, Răng Hàm Mặt... Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu cho biết thêm, chuyên khoa Sản cũng đang được tập trung nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí ngày càng nhiều bệnh lý sản phụ khoa ngay tại chỗ. Nhiều trường hợp sinh khó, thai ngoài tử cung vỡ hay các tai biến sản phụ khoa khác. Đặc biệt, những trường hợp tổn thương vùng kín do tai nạn hoặc liên quan đến các vụ việc xâm hại cũng được bệnh viện tiếp nhận và xử lý kịp thời. Việc mở rộng năng lực điều trị giúp người bệnh được chăm sóc sớm, hạn chế phải chuyển tuyến và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

hinh-1-benh-vien-da-khoa-go-vap-phoi-hop-voi-trung-tam-y-te-phuong-thong-tay-hoi.jpg
Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp phối hợp với Trung tâm Y tế phường Thông Tây Hội tổ chức thăm khám cho người cao tuổi đầu tháng 4/2026.

Theo lãnh đạo bệnh viện, những bước đi này là một phần trong chiến lược phát triển chuyên môn của bệnh viện, hướng đến xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn Gò Vấp và khu vực lân cận.

Không chỉ nâng cao năng lực điều trị, dự kiến thời gian tới Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp sẽ đẩy mạnh công tác tầm soát các bệnh lý sản phụ khoa trong cộng đồng. Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót trong công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, công nhân, sinh viên ở trọ hoặc người có hoàn cảnh khó khăn thường e ngại tiếp cận các cơ sở y tế.

Thực tế cho thấy đã có những trường hợp thai phụ tự sinh tại nhà, không được theo dõi thai kỳ, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc đối với thai nhi. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi hàng xóm hoặc người thân đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Trước thực trạng này, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp đang phối hợp với các trạm y tế phường rà soát đưa các thai phụ vào diện thăm khám định kỳ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót.

Khám tầm soát hơn 200.000 người dân trên địa bàn

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp cũng tích cực hành động cho chương trình khám sức khỏe toàn dân theo chủ trương của TP.HCM. Hiện nay, bệnh viện bắt đầu triển khai khám sức khỏe cho người dân theo đúng lộ trình của ngành y tế.

hinh-3-bac-si-kham-tai-mui-hong-cho-nguoi-benh.jpg
Bác sĩ khám tai mũi họng cho người bệnh
hinh-4-nguoi-dan-se-duoc-kham-7-chuyen-khoa.jpg
Người dân sẽ được khám 7 chuyên khoa gồm: nội, ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt; cùng các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp X-quang.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, để triển khai chương trình khám sức khỏe cộng đồng cho hơn 200.000 người dân, Ban Giám đốc bệnh viện đã huy động nguồn lực từ nhiều khoa, phòng. Không chỉ đội ngũ y bác sĩ tham gia trực tiếp khám sức khỏe, các bộ phận hành chính, tổ chức, tài chính, công nghệ thông tin cũng được huy động để hỗ trợ công tác hậu cần, nhập liệu và quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo kế hoạch chung của thành phố.

Theo tính toán của các địa phương, khi chương trình khám sức khỏe cộng đồng được triển khai đồng loạt, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp sẽ tiếp nhận thêm từ 500 - 700 người dân đến khám từ cộng đồng, thậm chí có thời điểm lên tới khoảng 1.000 lượt/ngày để bảo đảm hoàn thành tiến độ trước tháng 10.

Để đáp ứng yêu cầu này, bệnh viện đã điều phối, phân bổ lại nguồn lực giữa các khoa, phòng, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường quy, vừa bảo đảm tiến độ và chất lượng của chương trình khám sức khỏe cộng đồng. Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, đây là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị. Dù áp lực không nhỏ, kế hoạch triển khai đã nhận được sự đồng thuận cao từ các khoa, phòng.

Số lượng người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp ngày càng tăng cho thấy niềm tin của người dân đối với bệnh viện đang được củng cố, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng lớn.

BS.CKI Đinh Văn Được - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, TP.HCM.

Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, dù khối lượng công việc rất lớn nhưng mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là không để người dân thuộc diện cần theo dõi sức khỏe bị bỏ sót. Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý và quản lý lâu dài được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn trong những năm tới.

Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ nhân viên y tế được xem là yếu tố quan trọng giúp bệnh viện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ do ngành y tế và Thành phố giao, đồng thời bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Không để người dân bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe

Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, điểm khác biệt của chương trình khám sức khỏe cộng đồng lần này không chỉ nằm ở việc phát hiện bệnh mà còn ở quy trình quản lý và theo dõi người bệnh sau khám.

hoi-thi-2.jpg
Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp hiện phụ trách tầm soát sức khỏe định kỳ cho người dân 6 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây.

Nếu người dân có kết quả sức khỏe bình thường thì hồ sơ sẽ được lưu trữ và tiếp tục được cập nhật trong các đợt khám định kỳ hằng năm. Ngược lại, những trường hợp phát hiện bệnh lý mạn tính hoặc có dấu hiệu bất thường sẽ được chuyển sang hệ thống khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tiếp tục điều trị và theo dõi định kỳ tại bệnh viện.

Qua đợt khám sức khỏe lần này, chúng tôi mong muốn đưa những nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót trong cộng đồng vào hệ thống theo dõi sức khỏe, từ người cao tuổi, người yếu thế đến các thai phụ. Nhiều người có bảo hiểm y tế nhưng vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa tiếp cận được các cơ sở y tế, trong khi có thể đang mang bệnh mà không biết.

PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, TP.HCM

PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu cho rằng khám sức khỏe định kỳ là quyền lợi thiết thực của mỗi người dân, đặc biệt đối với người cao tuổi, người lao động tự do, các nhóm yếu thế và những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Chính vì vậy, mọi người dân nên chủ động người dân chủ động tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố. “Đừng né tránh đợt khám này. Với người cao tuổi, đây là dịp rất quan trọng để phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn và được cơ sở y tế theo dõi thường xuyên. Việc tầm soát sớm có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống và thậm chí là sự sống còn của mỗi người”, PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu nhấn mạnh.

Uyển chuyển trong khám sức khỏe toàn dân

Để đáp ứng yêu cầu của chương trình khám sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp dự kiến triển khai đồng thời hai hình thức gồm khám tại bệnh viện và khám lưu động. Theo PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, hai nhóm đối tượng trọng tâm trong giai đoạn đầu là người cao tuổi và học sinh.

Trong đó, người cao tuổi sẽ được khám trực tiếp tại bệnh viện nhằm tận dụng hệ thống trang thiết bị, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh hiện có. Nhóm đối tượng này được tầm soát nhiều chuyên khoa, đồng thời những trường hợp phát hiện bệnh mạn tính sẽ được đưa vào hệ thống quản lý, điều trị bảo hiểm y tế và theo dõi lâu dài tại bệnh viện.

Đối với học sinh, bệnh viện tổ chức các đoàn khám lưu động đến tận trường học theo đề xuất của địa phương. Việc triển khai theo hình thức này giúp giảm áp lực cho bệnh viện, đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Theo kế hoạch, lực lượng y tế sẽ tập trung khám cho người cao tuổi trong tuần và tổ chức khám lưu động tại các trường học vào cuối tuần.

Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe cộng đồng tại Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp thực hiện tầm soát toàn diện nhiều chuyên khoa, bao gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi cùng các chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt. Người dân tham gia chương trình cũng được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như chụp X-quang và các xét nghiệm cơ bản.

Danh mục xét nghiệm tập trung đánh giá các chỉ số sức khỏe phổ biến như máu, mỡ máu, đường huyết, men gan nhằm tầm soát các bệnh lý liên quan đến chức năng gan, mật, thận. Qua đó, chương trình hướng đến phát hiện sớm các bệnh lý không lây nhiễm thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng như các bệnh lý gan mật và nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bước chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO