02/05/2018 15:05 GMT+7

Xây 5km kè biển chứa chất thải nạo vét cảng Vĩnh Tân

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Khoảng 3 triệu m3 vật, chất được nạo vét từ bến cảng chuyên dùng của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận sẽ được đổ lên công trình kè biển dài khoảng 5.000m, diện tích khoảng 55ha.

Xây 5km kè biển chứa chất thải nạo vét cảng Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Bến cảng chuyên dùng của 5 nhà máy Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận ngày 2-5 cho biết tỉnh đang thực hiện chủ trương xây dựng công trình kè biển chứa vật, chất từ hoạt động nạo vét tại bến cảng chuyên dùng trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, cũng như bảo vệ mộ số khu dân cư đang sạt lở để thay thế phương án nhận chìm trước đây.

Theo đó, để chứa khoảng 3 triệu m3 vật, chất được nạo vét từ cảng chuyên dùng trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 5.000m kè biển trên diện tích khoảng 55 ha.

Vị trí được tỉnh Bình Thuận đầu tư làm kè là bờ biển hai thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến thuộc xã Vĩnh Tân và các khu phố 13, 14 thuộc thị xã Liên Hương, huyện Tuy Phong với tổng kinh phí xây dựng khoảng 456 tỉ đồng.

Về nguồn vốn thực hiện, UBND tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét, cân đối nguồn trung ương hỗ trợ khẩn cấp từ thu thuế nhập khẩu 2017 của cảng Vĩnh Tân và nguồn từ các chủ đầu tư có khối lượng nạo vét trong bến cảng chuyên dùng trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân hoặc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Bình Thuận, Bộ Tài nguyên - môi trường đã tập hợp các ý kiến một số bộ liên quan và kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, đồng ý chủ trương xây dựng công trình kè biển trên.

Xây 5km kè biển chứa chất thải nạo vét cảng Vĩnh Tân - Ảnh 2.

Khối lượng vật, chất nạo vét từ bến cảng chuyên dùng thuộc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được bơm đến bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân để thay thế phương án nhận chìm dưới biển - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, việc đầu tư xây dựng công trình trên là cấp bách, cần thiết nhằm giải quyết các vướng mắc về điểm tiếp nhận, thay thế cho phương án nhận chìm dưới biển như trước đây đối với khối lượng vật, chất từ hoạt động nạo vét trong trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Để thực hiện chủ trương trên, bộ yêu cầu tỉnh Bình Thuận chấp hành đúng trình tự về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Bộ cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp thu thêm các ý kiến từ một số bộ ngành để bổ sung, làm rõ một số nội dung như đánh giá tình hình phát sinh khối lượng vật chất tại cảng chuyên dùng trung tâm và các khu vực khác để có giải pháp tổng thể xử lý, đảm bảo việc phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, địa phương cần làm rõ thêm cơ sở khoa học của dự án, đặc biệt phải dự báo cụ thể tác động môi trường, kinh tế - xã hội. Từ đó, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, phòng ngừa, ứng phó khi sự cố xảy ra trong thời gian triển khai dự án.

Đồng thời Bình Thuận phải phân tích thêm hiệu quả về kinh tế - xã hội, môi trường, định lượng, làm rõ các chi phí từ dự án và phối hợp với các chủ đầu tư trong trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để thống nhất phương án.

Ngày 23-6-2017, Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm khoảng 1 triệu m3 vật, chất xuống khu vực biển gần Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau.

Sau khi phương án trên bị phản ứng, đa số nhà khoa học không đồng tình, Chính phủ đã điều chỉnh lại, không cho nhận chìm xuống biển và tìm các giải pháp khác tối ưu hơn.

Tỉnh Bình Thuận đề xuất dùng khối lượng vật chất trên làm kè, san lấp một số công trình lần biển, chóng xói lở và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương...

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên