06/10/2023 15:48 GMT+7

UNICEF: 43,1 triệu trẻ em phải di tản trong vòng 5 năm vì biến đổi khí hậu

Theo Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đã khiến 43,1 triệu trẻ em phải rời bỏ quê hương trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2021.

Bãi đỗ xe một siêu thị ở thành phố Chico, bang California, Mỹ trở thành nơi sơ tán cho những người dân trong vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018 - Ảnh: AFP

Bãi đỗ xe một siêu thị ở thành phố Chico, bang California, Mỹ trở thành nơi sơ tán cho những người dân trong vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018 - Ảnh: AFP

Báo cáo được công bố ngày 5-10 của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho thấy tần suất xảy ra bốn loại thảm họa khí hậu theo phân loại của tổ chức này (lũ lụt, bão, hạn hán và cháy rừng) ngày càng gia tăng do hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo Hãng tin AFP.

Điều này đã khiến khoảng 43,1 triệu trẻ em phải di tản đến nơi khác ở 44 quốc gia, chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2021. Trong đó, 95% trẻ em phải di tản do lũ lụt và bão.

UNICEF cũng chỉ trích sự thiếu quan tâm đối với các nạn nhân trong các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, bão hay cháy rừng.

Trong khi đó, bà Laura Healy, đồng tác giả của báo cáo trên, nói với AFP rằng những dữ liệu được công bố chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi”, bởi những ảnh hưởng từ thời tiết khắc nghiệt có thể còn lớn hơn nhiều.

“Con số được đưa ra trong báo cáo tương đương với khoảng 20.000 trẻ em phải di tản mỗi ngày”, bà Healy nói với AFP.

Nữ chuyên gia nhấn mạnh những trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể còn phải đối mặt với những tổn thương khác như bị tách khỏi cha mẹ hoặc trở thành nạn nhân của những đường dây buôn người.

“Chúng cháu chuyển đồ đạc đến một đường cao tốc và sống ở đó trong suốt nhiều tuần”, Khalid Abdul Azim, một cậu bé người Sudan kể lại. Cũng theo lời Azim, ngôi làng nơi gia đình cậu bé này sinh sống bị ngập lụt nghiêm trọng và chỉ có thể tiếp cận ngôi làng đó bằng thuyền.

Báo cáo UNICEF cũng dự đoán tình trạng lũ lụt do nước sông dâng cao có thể sẽ khiến 96 triệu trẻ em phải di tản trong vòng 30 năm tới. Trong khi đó, tình trạng gió lốc cũng có thể buộc 10,3 triệu trẻ em phải rời quê nhà.

Ngoài ra, tình trạng lũ lụt do ảnh hưởng từ bão cũng có thể khiến 7,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

“Việc sơ tán có thể đã cứu mạng sống của họ nhưng cũng gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống của chính những người này”, giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết trong một tuyên bố.

Với gần 23 triệu người phải di tản trong 6 năm qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines đã trở thành những quốc gia có số lượng người phải di tản do thời tiết khắc nghiệt nhiều nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo UNICEF, ba quốc gia trên có số lượng người dân di tản nhiều nhất bởi họ là những nước có dân số đông nhất nhì thế giới và cũng do những kế hoạch sơ tán phòng ngừa trước thiên tai của chính phủ các nước này.

Trái lại, các nước ở châu Phi và những quốc đảo nhỏ lại là những nơi có số lượng trẻ em phải di tản nhiều nhất.

Cụ thể, khoảng 76% tổng số trẻ em ở Cộng hòa Dominica đã phải di tản từ năm 2016 - 2021, trong khi đó con số này ở Cuba và đảo Saint-Martin, phía bắc Caribê, là 30%.

Trước tình hình đó, UNICEF kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng đưa ra phương án giải quyết vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) sẽ diễn ra cuối năm nay tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào tháng 11 và 12 tới.

UNICEF thắp sáng chim bồ câu hòa bình lên vách núiUNICEF thắp sáng chim bồ câu hòa bình lên vách núi

TTO - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chiếu sáng ngọn núi Grosser Mythen ở Thụy Sĩ bằng hình chim bồ câu khổng lồ, nhằm gửi thông điệp về hòa bình tại Ukraine và trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên