Tag: trữ lượng

Thái Lan đính chính về trữ lượng lithium

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan xin lỗi vì thông tin không chính xác về trữ lượng lithium, thứ kim loại rất quan trọng trong sản xuất xe điện và pin, của nước này.

Phát hiện thêm 2 mỏ dầu khí mới, nâng trữ lượng lên 13 triệu tấn

Chiều 8-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Mỏ cát bị đào trộm ngày đêm, bất ngờ trữ lượng tăng so với dự báo

Mỏ cát trên sông Trà Khúc từng bị cát tặc trộm ngày đêm đến mức doanh nghiệp trúng đấu giá phải kêu cứu, bất ngờ trữ lượng tăng so với dự báo.

Khoáng sản trên địa cầu là có hạn, lòng tham con người thì vô hạn

Loài người tiêu thụ quá mức một số khoáng sản kim loại khiến nguồn cung có thể cạn kiệt trong vòng 50 năm.

Đấu giá mỏ cát lớn nhất Quảng Ngãi gây sốc khi trữ lượng dự báo và khai thác lệch gần 1,5 triệu m3

Trữ lượng khoáng sản dự báo để đưa ra đấu giá mỏ cát lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi là khoảng 3,4 triệu m3. Bất ngờ trữ lượng khai thác chỉ còn gần 1,95 triệu m3, dù diện tích thăm dò vẫn 53,4ha.

Không được đóng BHXH, giáo viên vẫn bị trừ lương

TTO - Dù không đóng bảo hiểm cho giáo viên, hàng tháng hội đồng quản trị Trường phổ thông Huế Star vẫn trừ vào lương của họ một khoản tiền gọi là để đóng BHXH.

Đi trễ bị trừ lương, có đúng luật?

TTO - Nhiều người lao động phản ảnh họ bị trừ tiền, trừ lương một cách tùy tiện khi đi làm trễ hoặc vi phạm nội quy công ty. Trong khi đó luật chưa có quy định về việc này.

Trừ lương để cưỡng chế thu nợ thuế?

TT - Đó là một trong bảy biện pháp cưỡng chế để thu tiền nợ thuế hay các khoản tiền phạt liên quan đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi tại hội thảo góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức sáng 24-9.

Không đi làm ngày lễ bị trừ lương?

TTO - * Tôi làm cho một công ty được một năm, đã có bảo hiểm y tế nhưng ký hợp đồng thời hạn chỉ 3 tháng. Hợp đồng tôi cũng chỉ mới ký một lần và chưa thấy có phép năm.

Không có việc trừ lương nếu không bán sản phẩm

TT - * Bưu điện tỉnh Đắk Lắk quy định nhân viên phải bán các sản phẩm bảo hiểm, điện thoại của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), đóng tiền tiết kiệm hằng tháng là 500.000 đồng/người..., ai không đạt hệ số bán hàng sẽ bị trừ lương, điều này có đúng không?