Phóng to |
Dù nhỏ con nhưng Như Thuật đã khéo léo vượt qua hai cầu thủ Perak - Ảnh: Quang Minh |
Sau khi bị dẫn trước ở phút thứ 8, SLNA đã chơi rất hay, nhanh chóng gỡ hòa và ấn định chiến thắng 2-1 trong vòng 11 phút sau đó.
Đặc biệt cả hai bàn thắng của SLNA đều do công của hai cầu thủ Công Vinh (tiền đạo) và Như Thuật (tiền vệ). Bàn đầu: Thuật cướp được bóng bên cánh phải và mở một đường chuyền dài thật chuẩn cho Vinh. Vinh nhận được bóng đi thêm vài nhịp với tốc độ chóng mặt, rồi đột ngột ngoặt bóng lại khiến hai hậu vệ Perak “gãy lưng”, và sau đó là một cú sút chuẩn vào góc xa. Bàn thứ hai cũng khởi đầu từ Như Thuật, khi anh chọc khe chính xác cho Vinh băng xuống nhận bóng và xỉa mũi giày hạ thủ môn Ahmad.
Không phải đợi đến trận chung kết này Vinh và Thuật mới thể hiện được
|
Với những gì đã thể hiện, dư luận đang đặt vấn đề tại sao không gọi bổ sung Công Vinh và Như Thuật vào đội tuyển Olympic VN?
Trao đổi vào chiều 9-11, HLV Riedl trả lời với Tuổi Trẻ rằng: “Sẽ không còn một sự bổ sung nào nữa, vì thời gian đã quá cận
Phóng to |
Công Vinh đang vượt qua hậu vệ Perak Ảnh: Quang Minh |
Được biết không chỉ người hâm mộ, giới quan sát mà cả các quan chức VFF hiện cũng rất muốn triệu tập bổ sung hai cầu thủ này, tuy nhiên người ta e ngại rằng không lay chuyển được quan điểm của ông Riedl, chưa kể cả e ngại việc dư luận phê phán là can thiệp vào quyền hạn của HLV trưởng.
Theo chúng tôi, phong độ của Vinh đã quá rõ, nên việc có mặt của anh trong đội tuyển chắc chắn có lợi khi hiện nay còn thiếu một tay săn bàn nhạy bén. Còn Thuật dù hơi bất lợi về thể hình nhưng bù lại anh có lối chơi khôn ngoan, không dựa vào sức và đặc biệt thường xuyên có những đường chuyền “chết người”. Việc Thuật bị loại thật ra chưa thuyết phục vì từ khi anh được triệu tập (sau Cúp LG) đến khi bị thải hồi (trước vòng loại Olympic) đã không có cơ hội để giới thiệu mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận