Phóng to |
Bị cáo Lã Thị Kim Oanh |
Trong phiên toà xét xử vụ
Lã Thị Kim Oanh và đồng phạm vào sáng nay (17-11), có đến 67/113 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt và 15/77 nhân chứng không tới tòa. Ngoài ra, đại diện Tổng công ty NN & PTNN (đơn vị tiếp nhận lại công ty của Lã Thị Kim Oanh), đại diện Cục Thuế Hà Nội, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội cũng vắng mặt.
Sáng nay, toà án đã hoàn thành xong phần kiểm tra thẻ căn cước đối với các bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ NN&PTNT: Nguyễn Quang Hà (thứ trưởng), Nguyễn Thiện Luân (thứ trưởng), Phan Văn Quán (vụ trưởng Tài chính kế toán), Huỳnh Xuân Hoàng (vụ trưởng Vụ kế hoạch quy hoạch), và 3 bị cáo vốn là cán bộ dưới quyền của Lã Thị Kim Oanh: Đỗ Đức Thuần, Phạm Thế Bình, Nguyễn Chính Nghĩa.
Phóng to |
Bị cáo Nguyễn Thiện Luân |
Tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố (tháng 6-2001), Công ty Tiếp thị của Lã Thị Kim Oanh làm thất thoát hơn 75 tỷ đồng và 113.000 USD; đồng thời nợ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân trên 153 tỷ đồng.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, 8 bị cáo liên quan vụ tiêu cực chưa hề nộp tiền để khắc phục hậu quả. Tháng 9-2003, Công ty Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả được 97 tỷ đồng - khoản vay của Lã Thị Kim Oanh với các ngân hàng. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng cho rằng đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị vì được giao tiếp nhận lại Công ty Tiếp thị; đồng thời nhận định hành vi khắc phục hậu quả chỉ được ghi nhận khi tự các bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của nhà nước.
Phóng to |
Các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên toà. ảnh: TTXVN |
Vụ án Lã Thị Kim Oanh còn liên quan hành vi của nhiều cán bộ thuộc các ngân hàng, Sở địa chính nhà đất và UBND thành phố Hà Nội cũng như Cục đầu tư phát triển thành phố... Song để đảm bảo quy định về thời gian tiến hành tố tụng vụ án nên cơ quan điều tra đã quyết định tách riêng, xử lý sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận