30/10/2014 14:27 GMT+7

Hồi ký Bà Tùng Long ra bản mới

L.ĐIỀN
L.ĐIỀN

TT - Tập hồi ký của nhà văn, nhà báo Bà Tùng Long (Lê Thị Bạch Vân) vừa được tái bản sau hơn mười năm kể từ ngày phát hành bản in đầu tiên vào năm 2003.

Hồi ký Bà Tùng Long do Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành - Ảnh: L.Đ.

Mặc dù hồi ký chỉ kể chuyện riêng, nhưng các câu chuyện có giá trị như một dạng sử liệu cho những ai tìm hiểu về làng báo Sài Gòn từ những năm 1930-1975.

Lần tái bản này có bổ sung một số bài ở phần phụ lục, đó là bài của nhà báo Nguiễn Ngu Í phỏng vấn Bà Tùng Long đã đăng trên tạp chí Bách Khoa vào năm 1961; bài Phảng phất hương trà cũ và hai bài thơ của người con trai Nguyễn Đức Lập, cùng với bài Mây bay về trời của nhà văn Nguyễn Đông Thức - người con trai út, viết sau ngày Bà Tùng Long qua đời năm 2006.

L.ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục