08/09/2012 22:24 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân đứt động mạch cổ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 8-9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe bệnh nhân Lê Thế Phong (20 tuổi, quê Quảng Trị là sinh viên cao đẳng tại Đà Nẵng) đã ổn định sau ca phẫu thuật nối động mạch cảnh bên trái cổ bị đứt.

Bác sỹ Cao Văn Trí - Tổ cấp cứu nhanh về tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết thêm, để cứu sống bệnh nhân, các bác sỹ đã truyền liên tiếp 10 bịch máu tổng cộng 2,5 lít cho Phong.

Trước đó, lúc 10g40, sáng 7-9, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Phong vào cấp cứu trong tình trạng vết thương vùng cổ chảy máu dữ dội do đứt động mạch cảnh bên trái (khoảng 3cm).

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị đa chấn thương khác như chấn thương sọ não, gãy xương bàn tay trái…

Khi nhập viện cấp cứu, bác sỹ đã phải dùng tay đè ép cổ bên trái để kìm máu cho bệnh nhân. Các bác sỹ vừa tiến hành đồng thời hồi sức và phẫu thuật cho bệnh nhân.

Do vết thương phức tạp vùng cổ bên trái gây bầm dập đứt đôi hoàn toàn động mạch cảnh gốc, đứt dây thần kinh số X nên bác sỹ đã cầm máu tạm và thay 1 đoạn mạch nhân tạo động mạch cảnh bị đứt. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đã thành công.

Theo bác sỹ Trí, đây là một trường hợp rất hãn hữu bởi khi bị đứt động mạch thường dẫn tới tử vong trên đường vận chuyển do mất máu cấp. Riêng trường hợp này đã được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân dẫn tới vết thương của bệnh nhân Phong là do tai nạn giao thông khiến bửng xe máy cắt đứt động mạch.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên