10/06/2017 22:42 GMT+7

​Bỏ lại túi xách, tên cướp mới ra tù vẫn không thoát được

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Với sự tiếp sức của người dân, tên cướp nghiện ma túy, vừa mãn hạn tù được hơn một năm Nguyễn Hoàng Thành (33 tuổi) đã bị bắt. Túi xách có 212 triệu đồng và hai điện thoại di động hiệu iPhone giành lại được.

Nguyễn Hoàng Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Q.Giang
Nguyễn Hoàng Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Q.Giang

Lúc 13h30 ngày 10-6, chị Nguyễn Thị Cam (47 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) ngồi phía sau xe gắn máy do em gái mình cầm lái, khi đến trước số nhà 899, đường 30-4, thì bị một đối tượng chạy xe từ phía sau vượt lên và giật chiếc túi xách đang ôm trong người.

Trong lúc giằng co tên cướp té ngã xuống đường. Cùng lúc này, một số người đi đường đã dừng lại để hỗ trợ cho chị Cam.

Thấy đông người đến, tên cướp bỏ lại túi xách và nhảy lên xe máy chạy vào một con hẻm.

Hai người đi đường là anh Nguyễn Đức Tuyền và anh Nguyễn Chí Phú liền đuổi theo. Sau gần 2km truy đuổi, anh Tuyền đã cho xe đâm vào xe tên cướp, khống chế bắt giữ.

Tang vật của vụ cướp do Thành thực hiện bất thành - Ảnh: Quỳnh Giang
Tang vật của vụ cướp do Thành thực hiện bất thành - Ảnh: Quỳnh Giang

Tại cơ quan công an, tên cướp khai tên Nguyễn Hoàng Thành (33 tuổi), trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kiểm tra trong người Thành, cơ quan công an phát hiện và thu giữ ba ống kiêm tiêm và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Nguyễn Hoàng Thành là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng bị tòa tuyên án tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù được hơn một năm.

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên