08/06/2015 11:49 GMT+7

Bắt giữ hơn 20 tấn thực phẩm chức năng giả

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Thủ đoạn của giám đốc công ty VQTech là đặt người gia công sữa ong chúa, nhau thai cừu giả sau đó cho nhân viên dán tem nhãn, đem bỏ mối cho các quầy thuốc.

Ngày 8-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội cho biết đã khám phá một vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thu hơn 20 tấn hàng giả và tạm giữ 3 người có liên quan để điều tra. 

Các cá nhân bị tạm giữ gồm Trần Như Quỳnh (28 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế và hoá chất VQTech) cùng 2 nhân viên của Quỳnh là Lương Tuấn Long và Lê Đình Hanh (đều 24 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, trưa 5-6, cơ quan công an phát hiện Long và Hanh đang vận chuyển 5 thùng cactông chứa thực phẩm chức năng các loại nghi là hàng giả nên kiểm tra.

Sau khi kiểm đếm, cơ quan công an xác định có 108 lọ thực phẩm chức năng sữa ong chúa nhãn hiệu Costar, 100% Royal Jelly 1450mg, loại 365 viên; 50 lọ thực phẩm chức năng nhau thai cừu Placentra, Vip reserve, Essen e baby sheep, loại 100 viên.

Toàn bộ số hàng trên không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị phân phối độc quyền các nhãn hàng trên khẳng định lô hàng này là hàng giả. Hai người bị bắt giữ khai nhận được Trần Như Quỳnh giao nhiệm vụ mang số hàng trên đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở và kho hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế và hoá chất VQTech, thu giữ khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng nghi bị làm giả, kém chất lượng, có thành phần không đúng như doanh nghiệp công bố, gồm nhiều nhãn hiệu.

Đồng thời, cơ quan công an thu hồi thực phẩm chức năng giả do Trần Như Quỳnh tiêu thụ tại 7 quầy thuốc trong Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu (đường Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) thu giữ 40 sản phẩm.

Tại cơ quan điều tra, Trần Như Quỳnh khai nhận đã sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả từ tháng 10-2014 đến nay.

Thủ đoạn của Quỳnh là thành lập công ty, đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng có công bố chất lượng sản phẩm.

Sau đó, Quỳnh thuê người gia công sản phẩm thực phẩm chức năng giả tại các cơ sở sản xuất, gia công khác, đặt in tem nhãn mang về tập kết tại kho và văn phòng, sau đó chỉ đạo nhân viên dán tem nhãn, đóng thành phẩm đưa đi bán kiếm lời. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên