14/06/2017 18:00 GMT+7

Nhà đầu tư quốc tế 'để mắt' khu Thương mại Tài chính Phú Mỹ Hưng

K.HÂN
K.HÂN

TTO - Thời gian gần đây, khu Thương mại Tài chính Quốc tế Phú Mỹ Hưng càng thêm sôi động hơn khi đón nhận nhiều công trình trọng điểm do các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tập trung phát triển tại khu vực này.

Khu TMTCQT Phú Mỹ Hưng trong chuỗi liên hoàn chức năng với The Crescent được quy hoạch theo các khu CBD nổi tiếng của thế giới

Hàng chục công trình mới “rục rịch” triển khai

Theo thông tin mới nhất, sắp tới, hàng loạt công trình quy mô lớn sẽ tiếp tục được triển khai tại khu Thương mại Tài chính Quốc tế  (TMTCQT) Phú Mỹ Hưng như Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) giai đoạn 2 với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng; “ông lớn” Khaisilk cũng chi hàng chục triệu USD để xây dựng The Khai Tower…  

Đáng chú ý, ngoài các chủ đầu tư thứ cấp đổ vốn mạnh trong khu vực này, thì chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (PMH) cũng đang lên kế hoạch triển khai nhiều công trình trọng điểm mới.

Nổi bật như Crescent Mall giai đoạn 2, kế bên là tòa nhà văn phòng cao 25 tầng Crescent Hub, một trường học quy mô lớn đáp ứng nhu cầu học tập của con em cư dân đô thị cũng sẽ có mặt tại khu TMTCQT này.

Trung tâm SECC được đưa vào sử dụng giai đoạn 1 đã góp phần tạo nên hạ tầng dịch vụ xúc tiến thương mại, loại hình du lịch MICE, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế

Đón được nguồn vốn lớn và với các công trình hiện hữu, trong tương lai gần, diện mạo khu TMTCQT ngày càng hoàn thiện với chất lượng, số lượng dịch vụ được nâng tầm.

Tính đến thời điểm này, tại khu TMTCQT Phú Mỹ Hưng hiện có khoảng hàng chục cao ốc với hàng trăm doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia đang hoạt động tại đây như Vinamilk, Unilever, Manulife, Saigon Paragon, Petro Tower, hệ thống khách sạn quốc tế IBIS Hotel, Capri Residences… 

Ngay cửa ngõ Tân Trào - trục đường tài chính tại khu TMTCQT Phú Mỹ Hưng sẽ là tòa tháp đôi cao 24-27 tầng do chính Phú Mỹ Hưng đầu tư & xây dựng, khi hoàn thành, sẽ tạo nên một điểm nhấn nổi bật cho khu phố tài chính này

Nhiều chuyên gia không ngần ngại cho rằng diện mạo khu vực này sẽ không thua kém khu CBD thành phố ở quận 1 (khu Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi) hiện tại; thậm chí còn có nhiều lợi thế hơn do quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Tầm vóc nâng cao và chức năng, dịch vụ mở rộng, sẽ tạo đà giúp nới rộng biên độ gia tăng giá trị bất động sản trong khu thương mại tài chính nói riêng và cả khu đô thị nói chung trong thời gian tới.

Cũng vì nhìn thấy tiềm năng được hưởng lợi từ sự phát triển hiếm có trong khu TMTCQT Phú Mỹ Hưng, bất động sản nhà ở trong khu vực này đang “lọt” vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư cá nhân; trong đó, được săn đón nhiều nhất là loại sản phẩm nhà phố thương mại đa chức năng vừa ở vừa kinh doanh. 

“Săn” nhà phố trong khu trung tâm

Star Hill là công trình nhà ở đầu tiên được xây dựng trong khu TMTCQT Phú Mỹ Hưng và đây cũng là dự án duy nhất - tính đến thời điểm này, được thiết kế thêm nhà phố thương mại kết hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Điều đáng nói là, số lượng cực kỳ hữu hạn và chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm BĐS tại Star Hill.

Nhà phố thương mại thuộc khu Star Hill được thiết kế, cao 4 tầng, diện tích 350m2, 2 tầng dưới để kinh doanh, 2 tầng trên để ở . Đây là kênh đầu tư mang lại nguồn “lợi nhuận kép” cho chủ sở hữu

Chị Trần Kim Tuyết (ngụ Q.7, TP.HCM) - một nhà đầu tư BĐS lâu năm cho biết: “Bây giờ các khu đất chưa lấp đầy thì mình còn cơ hội, chứ vài năm nữa, sầm uất như khu Nguyễn Huệ, Đồng Khởi thì khó mua lắm, giá lúc đó không biết ‘nhảy múa’ đến cỡ nào. Tôi nhắm trường học cạnh bên dự án, đáp ứng dịch vụ cho cả ngàn học sinh là có việc làm suốt ngày”

Các “lớp” khách hàng tiềm năng cho dịch vụ, mua sắm, giải trí… tại các cửa hàng kinh doanh ở nhà phố thương mại Star Hill
K.HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên