22/11/2016 13:23 GMT+7

Quy hoạch cảng biển Hòn La tiếp nhận 6,6 triệu tấn hàng/năm

  L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 22-11, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng cảng biển nước sâu Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đến 2030 tiếp nhận 5,7 - 6,6 triệu tấn hàng hóa qua cảng/năm.

Tàu vào cảng Hòn La  - Ảnh: L.Giang

Tương ứng với số lượng hàng hóa, cảng cũng phải đón được tàu 70.000 DWT cập cảng.

Trước mắt, đến 2020 cảng đón tàu chuyên dùng trọng tải 20.000 - 50.000 DWT, lượng hàng hóa qua cảng 3,3 - 3,8 triệu tấn/năm.

Đến năm 2030 bến cảng chuyên dùng đón được tàu trọng tải 70.000 DWT (nhập than cho nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch) với lượng hàng hóa qua cảng 5,7 - 6,6 triệu tấn/năm. Bến xăng dầu tiếp nhận được tàu dầu có trọng tải 20.000 - 50.000 DWT và hệ thống kho cảng.

Hiện cảng Hòn La đã đón tàu trọng tải 30.000 DWT cập cảng.

Cảng Hòn La có tổng diện tích 194,37ha, là cảng tổng hợp địa phương loại II và là cảng trung chuyển hàng hóa và xăng dầu của nước bạn Lào (với dự án đường ống dẫn dầu) và khu vực đông bắc Thái Lan.                                                                            

 

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên