03/11/2016 14:58 GMT+7

Đêm 14-11 ngắm "siêu trăng" lớn nhất 70 năm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các nhà khoa học cho biết đêm 14-11 tới đây, mặt trăng sẽ tiến đến gần trái đất nhất kể từ năm 1948.

"Siêu trăng" được nhìn thấy ở Canberra, Úc năm 2014 - Ảnh: smh.com.au

Bình thường mặt trăng nằm cách trái đất 384.000km, tuy nhiên đêm 14-11, nó sẽ chỉ cách trái đất 356.509km. 

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết thời điểm này, mặt trăng không chỉ tròn mà còn lớn nhất và sáng nhất năm nên còn được gọi là "siêu trăng". Theo tính toán, trăng sẽ lớn hơn bình thường 14% và sáng hơn 30%.

Hiện tượng này sẽ không lặp lại cho đến ngày 25-11-2034, tức gần 20 năm sau.

Video clip về "siêu trăng" ngày 14-11 tới - Nguồn: YouTube

Thời điểm mặt trăng tiến đến gần trái đất nhất là 20g 52 ngày 14-11 giờ Việt Nam, đây cũng là lúc người trên trái đất thấy mặt trăng to nhất. Tuy nhiên mọi người cũng có thể ngắm trăng tròn to và sáng rõ trong hai đêm 13 và 14-11.

Trang ScienceAlert khuyến nghị để ngắm "siêu trăng" rõ nhất, cần tránh xa ánh đèn thành phố.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên