20/01/2017 20:53 GMT+7

Tàu biển VN đã thoát khỏi danh sách đen của Tokyo - MOU

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Trước đó, tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài cao như: năm 2010 có 55 lượt tàu, năm 2011 có 91 lượt, năm 2012 là 52 lượt.

Theo Cục Đăng kiểm VN, kết thúc năm 2016 là năm thứ hai VN đã thoát khỏi danh sách đen của Tokyo Mou (Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ Tokyo về hợp tác kiểm tra tàu tại các cảng biển - PSC, khu vực châu Á - Thái Bình Dương). 

Trước đó, tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài tăng cao như: năm 2010 có 55 lượt, năm 2011 có 91 lượt, năm 2012 có 52 lượt tàu bị lưu giữ…

Nguyên nhân chính là một số  chủ tàu chưa có đủ năng lực và kinh nghiệm trong quản lý và khai thác tàu tuyến quốc tế, chưa quan tâm công tác sửa chữa, bảo dưỡng và trang bị cho tàu…

Cục Đăng Kiểm VN cho biết từ cuối năm 2014  đơn vị đã triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm. Theo đó các tàu biển VN trước khi rời cảng đều được kiểm tra nghiêm ngặt nên số tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài giảm sâu.  

Hiện nay đội tàu treo cờ VN đã thoát ra khỏi danh sách đen và luôn duy trì trong danh sách trắng của Tokyo-MOU.   

Tính đến ngày 15-12-2016, đội tàu biển mang cờ Việt Nam có 1.388 chiếc với  tổng trọng tải 7,550 triệu, tăng 0,8 triệu tấn so với năm 2015.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên