25/03/2015 20:37 GMT+7

​Bồi thường hơn 100 tỉ đồng, Tân Sơn Nhất có thêm 7,63ha đất

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Để có được mặt bằng 7,63ha xây dựng thêm đường lăn, sân đậu máy bay, sân bay Tân Sơn Nhất phải tốn hơn 100,57 tỉ đồng cho việc giải tỏa, đền bù.

Bên ngoài tường rào sân bay Tân Sơn Nhất nhà dân đã xây kín - Ảnh: Hữu khoa 

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng 7,63ha khu đất quốc phòng tại Cảng hàng không (CHK) Tân Sơn Nhất với kinh phí hơn 100,57 tỉ đồng để xây dựng thêm đường lăn, sân đậu máy bay.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Cục Hàng không đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) lập tổ công tác kiểm kê tài sản trên đất trên, lập chi phí đền bù hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng khu đất để bàn giao lại cho Tổng công ty CHK Việt Nam (ACV) mở rộng đường lăn và sân đỗ CHK Tân Sơn Nhất.

Qua nhiều cuộc làm việc,  đến cuối tháng 12-2014 các bên đã thống nhất tổng kinh phí là hơn 100,578 triệu đồng.

Theo Cục Hàng không, để ACV sớm triển khai dự án, ngày 16-7-2014 Quân chủng PKKQ đã bàn giao 3,043 ha đất cho ACV.

Dự án mở rộng sân đỗ tại khu đất được bàn giao này sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 10-2015.

Giai đoạn 2, Quân chủng PKKQ sẽ bàn giao cho Cục Hàng không trước ngày 30-6-2015 khi Cục Hàng không và Quân chủng PKKQ thống nhất được kinh phí đền bù và ACV hoàn thành việc chuyển kinh phí cho Quân chủng PKKQ.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên