Tag: tái sử dụng

Máy lọc nước ion kiềm EVERKING EKDeluxePlus tích hợp nước nóng tùy chọn nhiệt độ

Chỉ cần kết nối Máy lọc nước ion kiềm EVERKING EKDeluxePlus với nguồn nước và điện, bạn và gia đình sẽ có ngay một thiết bị lọc nước điện giải tích hợp chức năng nước nóng có thể tùy chọn cụ thể các mức nhiệt độ và dung tích nước cần lấy.

Sử dụng dầu ăn đúng cách để tránh gây bệnh

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, trong mỗi gia đình nên có hai loại dầu ăn để sử dụng cho các loại thực phẩm khác nhau.

Thụy Điển cách mạng hóa tái chế nhựa với nhà máy tự động lớn nhất thế giới

Có khả năng xử lý 200.000 tấn rác thải mỗi năm, Site Zero, hoạt động hoàn toàn tự động, có thể phân loại được 12 loại nhựa khác nhau so với chỉ 4 loại ở các cơ sở thông thường.

Cấm túi nhựa dùng một lần: Bài học từ một lệnh cấm phản tác dụng

TTCT - Ở California, số túi nhựa thải đi vẫn tăng, xét về khối lượng, so với trước khi có lệnh cấm được thông qua.

Cùng hành động vì một "Việt Nam xanh"

TTCT - Các doanh nghiệp vào PRO Việt Nam không phải chỉ để thực thi trách nhiệm của riêng họ hay giao phó cho liên minh đi thu gom, tái chế các sản phẩm của mình...

Người dân Nhật Bản bắt đầu để mắt đến đồ second-hand

Uniqlo lần đầu mở cửa hàng tạm thời chuyên về đồ đã qua sử dụng (second-hand) ở Tokyo, Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ác cảm của người dân Nhật Bản đối với hàng second-hand đang giảm dần.

Vào nhà máy sản xuất chai nước nhẹ nhất Nhật Bản

Các chai nước tinh khiết với trọng lượng chai 550ml nặng 11,9g, được xem là nhẹ nhất Nhật Bản, còn sở hữu kỷ lục nhãn chai mỏng nhất và nắp chai nhẹ nhất.

Người dân TP.HCM vẫn giữ thói quen sử dụng túi ni lông

Dù gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường nhưng túi ni lông vẫn hiện diện khắp nơi trong đời sống bởi những tiện ích của nó.

Doanh nghiệp Nhật chọn ‘công nghệ Việt’ cho sản xuất xanh

Mới đây, Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (Nhật Bản) đã khánh thành nhà máy sản xuất hơi nước bão hòa sử dụng nhiên liệu sinh khối do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh thi công, vận hành.

Pháp: Trợ cấp tiền cho dân vá quần áo, sửa giày dép để tránh lãng phí

Theo chương trình của chính phủ, người dân có thể được trợ cấp 7 euro (7,7 USD) để sửa gót giày và 10-25 euro để sửa chữa quần áo. Quy mô quỹ cho chương trình vào khoảng 154 triệu euro.