Tag: Sự cố y khoa

Bộ Y tế đề nghị nhân viên y tế tự nguyện báo cáo sự cố y khoa

Ngày 24-4, Bộ Y tế có công văn yêu cầu các bệnh viện trên cả nước chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.

Vụ thai nhi tử vong trong bụng mẹ: Bộ Y tế đưa ra chỉ đạo với Bệnh viện Thu Cúc

Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc về vụ việc người nhà tố bệnh viện tắc trách, khiến thai nhi tử vong.

Bị tố 'đau ruột thừa cắt nhầm buồng trứng', bệnh viện Bình Dương nói gì?

Một video quay cảnh người nhà người bệnh chất vấn nhân viên y tế được phát tán trên mạng với nội dung “đau ruột thừa cắt nhầm buồng trứng”, nhưng bệnh viện nói đây chỉ là hiểu lầm, buồng trứng vẫn còn.

Bệnh nhân hôn mê, mất 6 lít máu sau hút mỡ, thẩm mỹ tại hai cơ sở y tế

Người phụ nữ bị hôn mê, mất 6 lít máu sau khi hút mỡ bụng, thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại hai cơ sở khác nhau ở TP.HCM.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên báo cáo tai biến cắt bao quy đầu cho bé trai

TTO - Chiều 7-9, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc báo cáo và xử lý sự cố y khoa khi cắt bao quy đầu cho bệnh nhân.

'Nhìn thẳng vào sự thật và xin lỗi bệnh nhân khi xảy ra sự cố y khoa'

TTO - 'Khi xảy ra sự cố y khoa, bệnh viện tư dễ sập tiệm, còn bệnh viện công thì mang tai tiếng. Do đó, cần thực hiện theo quy định của bộ để tránh sự cố. Nếu xảy ra sự cố y khoa thì bình tĩnh, nhìn thẳng vào sự thật và công khai xin lỗi bệnh nhân'.

Sản phụ gãy xương sườn sau sinh mổ, người nhà tố bệnh viện làm lơ

TTO - Sau khi sinh mổ, về nhà sản phụ thấy đau vùng ngực, đi chụp phim phát hiện gãy xương sườn và báo cho bệnh viện nhưng 'bị làm lơ' nên người nhà đưa lên Facebook.

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A nói gì sau khi bệnh nhân tử vong?

TTO - Tuổi Trẻ Online đã liên hệ được với bác sĩ Nguyễn Văn Thiết - người được xác định là trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân N.T.N.N. (33 tuổi, quê Đồng Tháp) tại Bệnh viện 1A.

Phó giám đốc bệnh viện để xảy ra sự cố, bệnh nhân phải mổ cấp cứu

TTO - Khi rút ống sonde JJ sau tán sỏi thận cho anh Long, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) để xảy ra sự cố, làm rách niệu đạo. Ngay sau đó, bệnh viện đã phải mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sở Y tế TP.HCM xác minh vụ sản phụ bị liệt nửa người tại Bệnh viện phụ sản Mêkông

TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.