11/04/2019 15:39 GMT+7

Phó bí thư huyện ủy nhận tin nhắn đe dọa bị điều động làm việc khác

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Ông Phan Văn Hiếu - phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), người được cho là "cứng rắn" trong việc đấu tranh chống tiêu cực, người từng bị nhắn tin đe dọa - vừa nhận quyết định điều động làm việc khác.

Phó bí thư huyện ủy nhận tin nhắn đe dọa bị điều động làm việc khác - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Hiếu - Ảnh: TRẦN MAI

Trưa 11-3, ông Phạm Thanh  Tùng - phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho biết vừa công bố quyết định điều động ông Phan Văn Hiếu, phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, về nhận công tác tại UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15-4 và chuẩn bị làm quy trình giới thiệu bầu vào chức vụ phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Điều động vì phiếu tín nhiệm thấp

Buổi công bố quyết định được thực hiện vào sáng cùng ngày tại Huyện ủy Nghĩa Hành, không có mặt ông Hiếu vì lý do ông Hiếu đang điều trị bệnh.

Theo ông Tùng, việc điều động dựa theo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Nguyên nhân bởi kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, ông Hiếu nhận 23/33 phiếu tín nhiệm thấp.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hiếu cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 10-1 không đảm bảo tính khách quan khi một số cán bộ khác thay nhau phát biểu mang tính chất vấn và vu khống ông ngay tại hội nghị để hạ thấp uy tín, danh dự ông. 

Cũng theo ông Hiếu, tại quy định 262 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm, việc tổ chức chất vấn đối với người được lấy phiếu tín nhiệm phải hoàn thành chậm nhất trước ba ngày so với buổi lấy phiếu, không được lợi dụng diễn đàn nói ra thông tin bôi nhọ danh dự hạ uy tín người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ngay sau đó, ngày 26-2, ông Hiếu có đơn khiếu nại kết quả lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Ban thường vụ Tỉnh ủy. "Tôi gửi đơn khiếu nại lần 2 vào ngày 26-3, nhưng đến nay chưa thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy trả lời khiếu nại của tôi, thì tôi nhận được quyết định điều động".

Theo ông Tùng, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đang giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh giải quyết đơn khiếu nại của ông Hiếu.

Trả lời câu hỏi vì sao không giải quyết xong khiếu nại rồi điều động?, ông Tùng cho biết: "Việc điều động theo kết luận của Ban thường vụ. Còn việc giải quyết khiếu nại đang xem xét, nếu đúng đơn khiếu nại thì lấy phiếu tín nhiệm lại, còn không đúng thì sẽ giữ nguyên kết quả".

Người đấu tranh chống tiêu cực

Theo văn bản "Nhận xét đánh giá phân loại cán bộ năm 2018" của Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, ông Hiếu hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc được đánh giá cao. "Dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm. Cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống các biểu hiện suy thoái tư thưởng chính trị, đạo đức lối sống", văn bản nêu.

Phó bí thư huyện ủy nhận tin nhắn đe dọa bị điều động làm việc khác - Ảnh 2.

Trong quá trình công tác, ông Hiếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và chưa từng bị kỷ luật - Ảnh: TRẦN MAI

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Oline, hơn 2 năm được điều động về làm phó bí thư Huyện ủy Nghĩa hành, ông Hiếu đã "đụng chạm" đến rất nhiều vấn đề "nóng" ở huyện này, từ công tác cán bộ đến đầu tư xây dựng cơ bản và nhiều vấn đề có dấu hiệu sai phạm ở địa phương. Những nội dung này, ông Hiếu đều có báo cáo gửi Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo tài liệu mà Tuổi Trẻ Online có được, hàng loạt quan chức từ cấp huyện đến cấp xã được ông Hiếu đề nghị Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu sai phạm như: ông Phan Ninh - chủ tịch UBND xã Hành Đức - liên quan đến bằng cấp chuyên môn, biến đất công thành tài sản riêng; ông Đàm Bàng - phó chủ tịch UBND huyện - liên quan đến dự án nước sạch Gò Chè (xã Hành Tín Tây).

Ông Chế Thanh Vũ - nguyên trưởng phòng giáo dục huyện - vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; ông Phạm Ngọc Thạch - trưởng phòng nội vụ - không có bằng đại học chuyên môn nhưng lại giữ chức trưởng phòng nội vụ; ông Huỳnh Tấn Thương - phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy - không có bằng đại học chuyên môn nhưng Ban thường vụ Huyện ủy vẫn cho giữ chức vụ...

Phó bí thư huyện ủy nhận tin nhắn đe dọa bị điều động làm việc khác - Ảnh 3.

Quyết định thu hồi đất của ông Phan Ninh - chủ tịch UBND xã Hành Đức - Ảnh: Đ.D.

Trước đó, khoảng 7h sáng 5-12, khi chuẩn bị vào cuộc họp tại Huyện ủy Nghĩa Hành, ông Hiếu nhận được tin nhắn với nội dung "Hiếu, mày hãy dừng tất cả những việc làm lâu nay. Nếu không gia đình mày sẽ nhận hậu quả đấy".

Ngay sau đó, ông Hiếu đã báo cáo sự việc với Ban thường vụ Huyện ủy. Đến ngày 6-12, ông Hiếu gửi đơn đến cơ quan công an huyện Nghĩa Hành trình báo sự việc và cung cấp số điện thoại nhắn tin đe dọa để cơ quan công an điều tra. Đến thời điểm này, Công an huyện Nghĩa Hành xác nhận đây là tin nhắn đe dọa nhưng vẫn chưa tìm ra người nhắn tin.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0