18/03/2016 08:34 GMT+7

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân tại nhà

L.ANH
L.ANH

TT - Ca phẫu thuật diễn ra hôm 13-3 vừa qua tại gia đình sản phụ L.T.V., 28 tuổi ở Kiến Xương, Thái Bình, sau khi chị V. bị vỡ khối thai ngoài tử cung dẫn đến mất nhiều máu và nguy kịch đến tính mạng.

Sau khi phát hiện tình trạng của bệnh nhân, Trạm y tế xã Quyết Tiến, nơi gia đình chị V. sinh sống, đã gọi cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Thái Bình.

Kíp bác sĩ 115 cùng với kíp phẫu thuật của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã phối hợp về tận nhà cấp cứu cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài ba giờ và truyền 1.500ml máu, chị V. đã được cứu sống.

Đây là lần thứ 3 Thái Bình có bệnh nhân được cứu sống nhờ mổ cấp cứu ngay tại gia đình, trong điều kiện thiếu thốn nhiều trang thiết bị y tế và không hoàn toàn đảm bảo vô trùng. Hôm 17-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen kíp phẫu thuật này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên