30/05/2019 20:43 GMT+7

Phát động cuộc thi viết 'Noi theo gương Bác Hồ'

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Cuộc thi viết ‘Noi theo gương Bác Hồ’ vừa được phát động hôm nay 30-5 tại Hà Nội và chương trình giao lưu nghệ thuật ‘Trọn đời theo gương Bác’ sắp diễn ra hoành tráng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để tôn vinh ‘những tấm gương bình dị mà cao quý’.

Phát động cuộc thi viết Noi theo gương Bác Hồ - Ảnh 1.

“Ông vua” lúa giống miền Tây của tác giả Dương Út của Báo Đồng Tháp nhận giải nhất cuộc thi viết "Những tấm gương bình dì cao quý" lần thứ 10 - Ảnh: DƯƠNG ÚT

Hôm nay 30-5 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi viết ‘Những tấm gương bình dị mà cao quý’ đã tổng kết và trao giải cuộc thi viết này và phát động cuộc thi viết ‘Noi theo gương Bác Hồ’, thông tin về chương trình giao lưu nghệ thuật ‘Trọn đời theo gương Bác’ diễn ra tối 7-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ có sự tham gia của NSND Thu Hiền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ…

Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 10 (2018-2019) do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo trung ương), Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC)… phối hợp tổ chức.

Từ 150 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trên cả nước tôn nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, người dân nỗ lực cống hiến cho đất nước và cộng đồng, những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác, ban tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Trong số đó, giải nhất được trao cho tác phẩm "Ông vua" lúa giống miền Tây của tác giả Dương Út (báo Đồng Tháp). 

Tác phẩm viết về cựu chiến binh Trần Anh Dũng ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), người đã lai tạo thành công 6 giống lúa mới, cho năng suất cao, chất lượng gạo đặc sản thơm ngon, đồng thời nhiệt tình ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được phát động lần đầu từ năm 2008, đến nay, sau 10 năm tổ chức, Ban tổ chức quyết đinh cuộc thi viết lần thứ 11 (2019-2020) được đổi tên thành Noi theo gương Bác Hồ.

Theo ông Huấn, đây không chỉ là việc đổi tên mà nó còn có ý nghĩa mở rộng đối tượng, nhân vật phản ánh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên hết…

Ban tổ chức nhận bài dự thi cuộc thi viết Noi theo gương sáng Bác Hồ từ ngày 30-5-2019 đến hết tháng 2-2020.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 17 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó lần đầu tiên cuộc thi sẽ có giải đặc biệt với giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên