Tag: Nạo vét cát

Dừng bơm hút, nạo vét cát để kiểm tra nguồn nước bẩn tràn ra biển Quy Nhơn

TTO - Chiều 2-1, Sở Tài nguyên và môi trường Bình Định cử đoàn đến kiểm tra khu vực cống thoát nước đổ tràn ra biển Quy Nhơn thuộc dự án khu Mũi Tấn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Dân ôm cây chuối bơi ra sông Hậu 'đấu' xáng cạp

TTO - Dù UBND tỉnh An Giang khẳng định đây là lợi ích cho bà con cả hai bên bờ nhưng hai ngày qua, dự án nạo vét cát chỉnh trị dòng chảy trên sông Hậu đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân bờ Vĩnh Trường.

Tiếp tục nạo vét cát, gia cố kè cứng cứu biển Cửa Đại

TTO - UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất sẽ đề nghị tiếp tục nạo vét lượng cát bồi lấp cửa biển, thuê đơn vị khảo sát thiết kế đánh giá lại toàn bộ hiện trạng sạt lở kè cứng để cứu biển Cửa Đại.

Dân phản đối xáng cạp, lãnh đạo huyện mong 'bà con thấu hiểu'

TTO - Tỉnh An Giang cho phép doanh nghiệp nạo vét sông Hậu với mục đích hạn chế sạt lở bờ, nhưng người dân trên địa bàn không đồng ý, đòi rút ngay xáng cạp ra khỏi lòng sông.

Chặn cát lậu, giá cát tăng phi mã

TTO - Giá cát ở đồng bằng sông Cửu Long đang tăng phi mã khiến người dân điêu đứng, các công trình nhà nước cũng bị vạ lây.

Truy xuất nguồn gốc cát

TTO - Tại sao hàng gian, thực phẩm bẩn truy xuất được nơi sản xuất để xử lý, còn cát thì không? Có hay không “khoảng trống trách nhiệm” khi có sự chồng chéo giữa các bên quản lý khai thác cát để cát tặc lợi dụng?

Audio 6-3:​Chậm giao nhà, dân yêu cầu phá sản doanh nghiệp

TTO - “Chúng tôi sẽ chặn được thực phẩm bẩn”, kiểm tra các dự án nạo vét cát, “Độ” xe giường nằm, dễ xảy ra cháy, “Tôi tin Đoàn Thị Hương vô tội”, Trung Quốc kêu gọi nới kiểm duyệt Internet... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Nạo vét sông Thị Vải gây ô nhiễm

TTO - Hơn trăm hộ dân ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) kêu cứu trước tình trạng nạo vét sông Thị Vải gây ô nhiễm, làm tôm chết.

Nạo vét cát để thông luồng cửa biển

TT - Sáng 8-8, Công ty đầu tư phát triển Trường Thành đã khởi công dự án nạo vét, thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại hai cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) và cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang) của huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).