18/01/2018 11:17 GMT+7

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4

MINH TRANG - ẢNH: DUYÊN PHAN
MINH TRANG - ẢNH: DUYÊN PHAN

TTO - Buổi giao lưu nghệ thuật với các chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 diễn ra vào 8h sáng 18-1, dù còn khá sớm nhưng khi đoàn nghệ sĩ TP.HCM đến nơi, mọi người đều ngỡ ngàng…

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 1.

Thầy đồ cho chữ các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4

Các chiến sĩ đều đã quân phục chỉnh tề, sân khấu sẵn sàng. 

Các sĩ quan ra tận cửa đón đoàn văn nghệ sĩ với nụ cười tươi rói và cái những bắt tay thật chặt. 

Không còn khoảng cách nghệ sĩ hay người lính, tất cả đều hoà mình vào những trò chơi tập thể vui nhộn, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, trong một tinh thần trẻ, khoẻ và văn minh của những người trẻ. 

 Chiến sĩ trẻ Phan Thành Sỹ của vùng Cảnh sát biển 4, một chiến sĩ trẻ sinh năm 1993, quê ở Kiên Giang cười tươi khoe: "Tết năm nay em được ra quân, sau hai năm phục vụ ở vùng. Đời sống nhà binh cũng có nhiều vất vả, lúc mới vào cũng mất vài tháng để quen với sinh hoạt nhưng bây giờ sắp ra thì lại thấy nhớ rồi". 

Sỹ bảo đời sống tinh thần của các chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 4 trong những năm qua được các cấp ngành quan tâm rất nhiều, cứ cách vài tháng là chiến sĩ lại có một buổi giao lưu nghệ thuật với các đoàn biểu diễn từ khắp nơi ghé thăm. 

Xen kẽ trong những giây phút hân hoan đó là những phút lắng đọng, bùi ngùi, khi nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm dành tặng cho các chiến sĩ trẻ ca khúc Tổ quốc gọi tên mình đầy cảm xúc. 

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 2.

NSƯT Tạ Minh Tâm nhận được sự yêu mến của rất nhiều chiến sĩ

Trong không khí của những ngày đầu xuân mới, chúng tôi rất tự hào và phấn khởi được đón đoàn nghệ sĩ TP.HCM đến thăm đảo ngọc. Việt Nam là một quốc gia ven biển, nằm bên bờ biển Đông với một diện tích bờ biển rất rộng lớn. Trong lịch sử Việt Nam có 14 cuộc chiến tranh thì có đến 10 cuộc chiến tranh kẻ thù tấn công chúng ta từ hướng biển. Biển đảo không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt an ninh, quốc phòng.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Bí thư đảng uỷ, Chính uỷ, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ

Rời khỏi vùng Cảnh sát biển 4, chiều cùng ngày 18-1, đoàn văn nghệ sĩ sẽ đón thêm gần 20 nghệ sĩ mới từ TP.HCM, các đoàn viên thanh niên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) để đến thăm các tàu 261, 263 của Lữ đoàn 127, Phú Quốc, cùng gói bánh chưng, kết hoa mai, hoa đào… trước khi chuẩn bị cho đêm nghệ thuật hoành tráng diễn ra tối 18-1 tại Hải đội 512. 

Một số hình ảnh của buổi giao lưu: 

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 4.

Các tấm biển có hashtag của chương trình

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ cùng các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 khuấy động sân khấu trong buổi sáng 18-1

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 6.

Nhóm Phù Sa biểu diễn cùng các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 7.

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn hết mình trong chương trình

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 8.

Các ông đồ Nhà văn hóa Thanh niên gửi tặng bức thư pháp đến Vùng Cảnh sát biển 4

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 9.

Các chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 4 thể hiện tài năng trên sân khấu với những tiết mục được dàn dựng khá công phu

Mùa xuân biển đảo 2018 đến với vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 10.

Các chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 4 hào hứng với các tiết mục văn nghệ mà các nghệ sĩ mang đến cho chương trình

MINH TRANG - ẢNH: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên