01/12/2023 18:05 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc lên án vụ ẩu đả giữa CLB Buriram và Chiết Giang

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) gọi vụ đánh nhau giữa CLB Buriram United (Thái Lan) với Chiết Giang (Trung Quốc) là hành động vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao.

Các cầu thủ Thái Lan và Trung Quốc đánh nhau tạo nên quang cảnh hỗn loạn - Ảnh: SOHU

Các cầu thủ Thái Lan và Trung Quốc đánh nhau tạo nên quang cảnh hỗn loạn - Ảnh: SOHU

Trước đó, tối 29-11 đã diễn ra trận đấu giữa hai CLB Chiết Giang (Trung Quốc) và Buriram United (Thái Lan) tại Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng H của AFC Champions League 2023 - 2024. 

Kết thúc 90 phút thi đấu, đội chủ nhà Chiết Giang đã đánh bại Buriram United với tỉ số 3-2. 

Dù vậy sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện hai đội đã lao vào đánh nhau, tạo nên quang cảnh hết sức hỗn loạn.

Truyền thông của hai nước cũng liên tục tung ra bằng chứng đối lập để bênh vực cho cầu thủ đội nhà.

Trước tình hình căng thẳng ngày càng leo thang, CFA đã đưa ra thông báo lên án vụ việc: "Xung đột giữa CLB Buriram United và Chiết Giang đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao và ảnh hưởng đến trật tự của sân vận động cũng như trải nghiệm xem của người hâm mộ. CFA cực lực phản đối mọi hình thức bạo lực trên sân cỏ và sẽ hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử lý vụ việc này theo đúng quy định.

CFA sẽ tăng cường hơn về việc quản lý các CLB và các đơn vị tham gia ở mọi cấp độ. Đồng thời nghiêm túc rút ra bài học từ vụ ẩu đả này. Mỗi CLB phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quản lý chặt chẽ quyền hạn của mình.

Khi tham gia các giải đấu quốc tế và trong nước, phải tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho tất cả cầu thủ, HLV và nhân viên, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định thi đấu cũng như các quy định khác có liên quan. Đồng thời phải tôn trọng quyết định của trọng tài, tôn trọng khán giả, tôn trọng đối thủ, có ý thức giữ gìn trật tự trên sân và thể hiện tinh thần bóng đá Trung Quốc".

Hiện AFC vẫn chưa có động thái lên tiếng về màn xô xát kinh hoàng giữa CLB Buriram với Chiết Giang. Theo dự đoán của tờ Sina, những cầu thủ tham gia vụ đánh nhau này sẽ có nguy cơ nhận án phạt cấm thi đấu ít nhất 6 trận hoặc bị treo giò 4 tháng. Ngoài ra, CLB Chiết Giang và Buriram United cũng phải đối mặt án phạt lên đến 10.000 USD.

Thua Buriram United, Công Phượng và CLB TP.HCM xuống chơi ở AFC Cup 2020Thua Buriram United, Công Phượng và CLB TP.HCM xuống chơi ở AFC Cup 2020

TTO - Tối 21-1, CLB TP.HCM đã thua chủ nhà Buriram United (Thái Lan) 1-2 ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020, qua đó xuống chơi ở AFC Cup 2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên