27/11/2018 17:20 GMT+7

Lê Tú Chinh phá kỷ lục cự ly 100m tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO-Ngày 27-11, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh (TP.HCM) đã giành HCV và phá sâu kỷ lục Đại hội TDTT toàn quốc ở cự ly 100m với thành tích 11 giây 40.

Lê Tú Chinh phá kỷ lục cự ly 100m tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 - Ảnh 1.

VĐV Lê Tú Chinh giành HCV 100m và phá kỷ lục đại hội- Ảnh: Quý Lượng

Môn điền kinh của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 khởi tranh vào ngày 27-11 với 49 nội dung thi đấu. Trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra chung kết hai nội dung quan trọng nhất là 100m nam và 100m nữ. Điều đáng nói hai VĐV giành HCV hai nội dung này đều phá kỷ lục đại hội và còn rất trẻ.

Lê Tú Chinh giành HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 40, phá sâu kỷ lục cũ là 11 giây 66 của VĐV Vũ Thị Hương tại Đại hội TDTT toàn quốc năm  2010. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của VĐV Lê Tú Chinh. Giành HCB nội dung này là VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội), HCĐ thuộc về Đỗ Thị Quyên (Thanh Hóa).

Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) đã giành HCV với thành tích 10 giây 47. Với thành tích này Nghĩa cũng phá kỷ lục đại hội của VĐV Nguyễn Trung Hoa đã lập từ đại hội năm 1990 với thời gian 10 giây 50. VĐV Trịnh Việt Tú (Quân đội) giành HCB, VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) giành HCĐ.

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa năm nay 19 tuổi và là người dân tộc Tày tại tỉnh Sơn La. Trao đổi với Tuổi Trẻ online sau khi giành HCV, Nghĩa cho biết: "Tôi mới tập điền kinh được 3 năm và không nghĩ mình có thể phá kỷ lục đại hội. Mơ ước của tôi là có mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 2019".

Lê Tú Chinh phá kỷ lục cự ly 100m tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 - Ảnh 2.

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (giữa) giành HCV 100m nam và phá kỷ lục đại hội- Ảnh: Quý Lượng

Trong ngày thi đấu đầu tiên của điền kinh còn diễn ra chung kết ở một số nội dung khác. Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) giành HCV nhảy xa với thành tích khiêm tốn 6m29, kém xa thành tích cao nhất cô từng vượt qua là 6,68m.

Các VĐV giành HCV còn lại trong ngày thi đấu đầu tiên: Tiếp sức 4x400m nữ (Hà Nội) với thành tích 3 phút 45 giây 65; Tiếp sức 4x400m nam (Hà Nội) với thành tích 3 phút 31 giây 35; Trần Thị Yến Hoa (Thừa Thiên Huế) 100m rào nữ với thành tích 13 giây 71; Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) 110m rào nam với thành tích 14 giây 60; Tiếp sức 4x800m nam (Nam Định) với thành tích 7 phút 43 giây 25; Tiếp sức 4x800m nữ (Hà Nội) với thành tích 8 phút 57 giây 70; Lưu Phương Ngân (Vĩnh Long) ném búa nữ với thành tích 48,89m; Chạy 5.000m nam Nguyễn Văn Lai (Quân đội) với thành tích 14 phút 44 giây 26; Đẩy tạ nữ Ka Hoa (Ninh Thuận) với thành tích 14,48m.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên