15/07/2023 21:23 GMT+7

Hy hữu đang uống cà phê bị thiên thạch văng trúng người

Đang uống cà phê với bạn trên sân thượng, người phụ nữ ở Pháp bất ngờ bị một mảnh thiên thạch rơi trúng người.

Hai trong số mảnh thiên thạch được tìm thấy trên sân thượng của người phụ nữ - Ảnh: ALL CRYSTAL

Hai trong số mảnh thiên thạch được tìm thấy trên sân thượng của người phụ nữ - Ảnh: ALL CRYSTAL

Theo tờ Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) của Pháp, người phụ nữ đang trò chuyện với bạn bên ngoài sân thượng thì bị một vật lạ văng trúng xương sườn.

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ mái nhà bên cạnh. Ngay sau đó, tôi thấy đau nhói ở xương sườn. Chúng tôi nghĩ đó là một miếng xi măng mái nhà bị bể văng trúng. Nhưng nó không có màu", người phụ nữ cư trú tại thị trấn Schirmeck, phía đông bắc nước Pháp, kể lại.

Sau đó cô mang vật lạ đến một thợ lợp mái nhà để kiểm tra. Người thợ nói nó không được làm từ xi măng mà trông giống mảnh thiên thạch.

Cô liền đưa cho nhà địa chất học Thierry Rebmann xem. Ông kiểm tra và cho biết miếng đá chứa hỗn hợp sắt và silicon, nhiều khả năng là một mảnh thiên thạch.

Tất cả mảnh thiên thạch nhặt trên sân thượng của người phụ nữ trên nặng 113g.

Theo ông Rebmann, hiện tượng con người bị những vật thể như vậy rớt trúng là cực kỳ hiếm.

Hầu hết các thiên thạch bị cháy hoàn toàn khi chúng bay vào bầu khí quyển của Trái đất với tốc độ hàng chục ngàn km/h.

Khi các thiên thạch được tìm thấy trên Trái đất, chúng thường nằm trong khoảng kích thước từ một viên sỏi đến một nắm tay.

Theo NASA, ước tính có hơn 50 tấn vật liệu thiên thạch rơi xuống Trái đất mỗi ngày. Tuy nhiên phần lớn chúng rơi xuống các đại dương, vốn chiếm 70% bề mặt Trái đất.

Trước đây cũng đã có những báo cáo thiên thạch rơi trúng người, nhưng thường thiếu bằng chứng để chứng minh.

Trường hợp thiên thạch rơi trúng người đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ gần 70 năm trước. Khi đó cô Ann Hodges ở Sylacauga, Alabama bị một thiên thạch nặng 3,6kg rơi xuyên qua mái nhà và đập trúng làm cô bị thương.

Mỗi năm Trái đất hứng chịu 55 tấn thiên thạchMỗi năm Trái đất hứng chịu 55 tấn thiên thạch

Mỗi năm có khoảng 55 tấn thiên thạch va vào Trái đất, trong đó có khoảng 2-3 tấn rơi xuống Nga, theo một nhà khoa học hàng đầu của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên