28/04/2015 19:17 GMT+7

Công nhận 4 loại cây di sản tại Cù lao Chàm

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Ngày 28-4, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố quyết định và gắn bia công nhận 4 loại cây tại Cù lao Chàm, xã Tân Hiệp (Hội An, Quảng Nam) là cây Di sản Việt Nam.

GS-TS Đặng Huy Huỳnh- PCT Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam (thứ hai từ trái sáng) làm lễ gắn bia cây di sản cho cây Kén ở Bãi Hương
GS-TS Đặng Huy Huỳnh- PCT Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam (thứ hai từ trái sáng) làm lễ gắn bia cây di sản cho cây Kén ở Bãi Hương - Ảnh: Hoàng Duy

Đó là quần thể 3 cây Ngô đồng đỏ cổ thụ tại dốc suối Tình, thôn Bãi Làng; cây đa ở sườn Đông, Hòn Lao và cây Kén, cây Nánh tại miếu Tổ nghề yến, thôn Bãi Hương.

Đặc biệt cây đa nằm trên sườn Đông đảo Hòn Lao đã hơn 600 năm tuổi. Cây đa có một thân chính và 6 thân phụ to lớn phân bố ở 3 phía Đông, Tây, Bắc của cây, trở thành hệ thống chống đỡ đẹp mắt, tạo điều kiện cho tán cây tỏa rộng.

Cây ngô đồng thường được gọi là ngô đồng đỏ do có những cánh hoa đỏ rất ấn tượng. 3 cây ngô đồng được gắn biển di sản có tuổi đời từ 155 đến 250 năm. Rặng cây và hàng cây ngô đồng đỏ có dáng đẹp, tạo nên nét riêng cho xã đảo.

Từ lâu người dân đảo Cù lao Chàm đã lấy vỏ cây non, phơi khô, tước nhỏ, xe sợi, buộc tổ yến hay đan võng rất bền và đẹp.

2 cây Nánh và Kén đều nằm ở Bãi Hương, trong sân miếu Tổ nghề yến, đều chừng 200 năm tuổi, tán lá sum sê, che mát cả sân miếu.

Hai cây cổ thụ làm cho miếu Tổ nghề yến thêm cổ kính, uy nghiêm đồng thời tỏa bóng mát làm nơi nghỉ chân cho ngư dân sau chuyến biển khơi xa, cho những bà nội trợ đan lưới, sửa mành và chỗ cho trẻ con vui chơi, dân làng tụ tập trao đổi chuyện làng, chuyện xóm tạo mối gắn kết cộng đồng.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên