Phóng to |
Nhà văn Lê Văn Thảo |
* Thưa ông, những người viết trẻ là đại biểu lần này, vậy hội đã mời theo tuổi tác hay chất trẻ trong tác phẩm của họ?
- Nhà văn Lê Văn Thảo: Tiêu chuẩn đầu tiên để hội mời là người viết dưới 35 tuổi. Có 40 người viết trẻ đang sống ở TPHCM được mời là đại biểu chính thức. Một số bạn đã là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Ngoài ra, hội cũng mời 10 đại biểu là những người viết trẻ ở các tỉnh bạn về tham dự.
* Nhận xét chung của ông về tác phẩm của các bạn trẻ hiện nay là gì?
- Ưu điểm của họ là luôn tìm tòi, đổi mới cách viết, dĩ nhiên họ có cái đúng và cái chưa đúng. Nói như nhà văn Milan Kundera: Hình thức trong văn chương còn lớn hơn hình thức nữa. Vì hình thức đó phải đi kèm với nội dung chứ không phải chỉ thuần túy hình thức. Nhược điểm của một số bạn trẻ là còn viết dông dài. Cần phải có đầu óc công nghiệp và viết cô đọng là hiện đại.
* Vì sao các bạn trẻ hiện nay ít viết tiểu thuyết?
- Bởi họ chưa coi trọng văn chương, chưa sống hết mình với văn chương. Viết vài bài báo, vài truyện ngắn, họ đã có nhuận bút bằng một cuốn tiểu thuyết. Muốn viết một tiểu thuyết phải mất hai, ba năm, trong khi đó các bạn trẻ lại bị chi phối nhiều công việc, họ không có thì giờ để suy ngẫm lâu dài cho một tiểu thuyết.
* Hội Nhà văn TPHCM sẽ giúp đỡ gì cho những người viết trẻ?
- Hội sẽ tiếp tục tài trợ toàn phần hoặc một phần kinh phí để các nhà văn trẻ in được tác phẩm đầu tay. Hội cũng sẽ tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác cho nhà văn trẻ...
* Là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, ông có nghĩ rằng tiểu thuyết đang ngắc ngoải vì văn hóa nghe, nhìn?
- Chúng ta đã xem nhiều phim chuyển thể từ tiểu thuyết và thấy tiểu thuyết vẫn hay hơn phim. Như vậy tiểu thuyết không chết được. Vì chỉ có tiểu thuyết mới mô tả sâu sắc tâm linh con người, mới khiến người ta phải suy nghĩ về “phần chìm của một tảng băng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận